Có 23 kết quả :

Dự án NƠXH tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội với hơn 3.000 căn hộ Ảnh: Như Ý

An cư cho người thu nhập thấp

TP - Có thể được sở hữu một căn nhà sau nhiều năm bôn ba, không phải thuê trọ là mơ ước của nhiều công nhân, gia đình trẻ thu nhập thấp tại các đô thị lớn như Hà Nội, TPHCM. Đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội (NƠXH) đến năm 2030 đã thắp lên niềm tin cho công nhân - người lao động có thu nhập thấp về một nơi “an cư lạc nghiệp” như những gì tư lệnh ngành xây dựng bày tỏ.
Thanh tra Bộ Xây dựng và Thành phố Hà Nội vừa qua đưa ra nhiều quan điểm khác nhau về đường Lê Văn Lương bị "nhồi" nhà cao tầng gây ngột ngạt. Ảnh: Như Ý

'Chia lửa', đổi mới hoạt động của Quốc hội

TP - “Việc mời ông Trần Sỹ Thanh, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội báo cáo làm rõ một số vấn đề tại phiên chất vấn Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị vừa qua là một cách đổi mới hoạt động của Quốc hội. Nếu cách làm này phát huy được hiệu quả, thì nên tiếp tục duy trì, để có thể giải quyết và đi đến tận cùng của sự việc”, PGS, TS. Bùi Hoài Sơn, Ủy viên thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội nêu quan điểm.
Kế hoạch 1 triệu nhà ở xã hội Bộ Xây dựng đề ra khả thi đến đâu?

Kế hoạch 1 triệu nhà ở xã hội Bộ Xây dựng đề ra khả thi đến đâu?

TPO - Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị đặt ra mục tiêu sẽ đạt 1 triệu nhà ở xã hội (NƠXH) cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp từ nay đến năm 2030. Nhiều chuyên gia đồng tình với mục tiêu này trong bối cảnh thị trường bất động sản giá cao và nhu cầu của người dân về nguồn cung căn hộ này đang rất lớn.
Nhiều chung cư trên đường Lê Văn Lương (Hà Nội) phá vỡ quy hoạch. Ảnh: Như Ý

Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Bộ Xây dựng về công trình vi phạm: Có 'bảo kê'?

TP - Ngập lụt, tắc đường, tùy tiện điều chỉnh quy hoạch, hay “dân sửa chữa nhà trong ngõ sâu mà Thanh tra xây dựng vẫn biết, còn cao ốc ngoài đường xây dựng trái phép lại không phát hiện ra”..., là những vấn đề được nhiều đại biểu nêu ra trong phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị, chiều 3/11.
Hết thời sốt nóng, giá nhà đất có dấu hiệu chững lại

Hết thời sốt nóng, giá nhà đất có dấu hiệu chững lại

TPO - Bộ Xây dựng cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2022, giá căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ, đất nền vẫn tăng so với thời điểm cuối năm 2021. Tuy nhiên, mức độ tăng giá các phân khúc bất động sản tập trung trong cuối quý I, chậm dần và có dấu hiệu chững lại trong các tháng quý II.
Bộ Xây dựng thanh tra diện rộng quỹ đất xây NƠXH, phí bảo trì chung cư

Bộ Xây dựng thanh tra diện rộng quỹ đất xây NƠXH, phí bảo trì chung cư

TPO - Theo kế hoạch vừa được Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị ban hành, trong năm 2022 sẽ thanh tra hai chuyên đề diện rộng về công tác quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư và thanh tra về thực hiện việc dành quỹ đất để đầu tư, phát triển nhà ở xã hội (NƠXH) đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị ở 11 tỉnh, thành.
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Kiên Giang

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Kiên Giang

TPO - Sáng 16/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kiên Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, chính thức khai mạc với sự tham dự của  342 đại biểu đại diện cho trên 59.590 đảng viên toàn tỉnh. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ ông Trương Hòa Bình tới dự và chỉ đạo đại hội.
Chân dung Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị

Chân dung Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị

TPO - Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng. Như vậy đây là lần thứ hai, ông Nguyễn Thanh Nghị giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng.