Nguyên Đội phó CSGT cùng 10 người bị bắt quả tang trên chiếu bạc

Trước khi bị bắt quả tang về hành vi Đánh bạc, nguyên Đội phó Đội CSGT Công an huyện Hải Lăng (Quảng Trị) đã có đơn xin ra khỏi ngành.

Thông tin ban đầu cho biết, trước đó, vào khoảng 17h ngày 08/6, lực lượng Công an tỉnh Quảng Trị đã bắt quả tang 11 đối tượng đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa tại nhà ông Đặng Bá Khanh tại thị trấn Hải Lăng (huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) thu giữ hơn 60 triệu đồng. Trong số 11 đối tượng bị bắt giữ, có một cán bộ thuộc Đội CSGT Công an huyện Hải Lăng (tỉnh Quảng Trị).

Trao đổi với PV, Đại tá Trần Đức Triệu – Trưởng Công an huyện Hải Lăng xác nhận vụ việc kể trên và cho biết, trong 11 đối tượng bị bắt vì tội đánh bạc thì có một cán bộ nguyên là Đội phó Đội CSGT Công an huyện Hải Lăng.

Theo đó, vị cán bộ nêu trên được xác định là Phan Trung Nam - Nguyên là đội phó Đội CSGT Công an huyện Hải Lăng vừa gửi đơn xin ra khỏi ngành trước khi xảy ra vụ việc.

Thời điểm bị bắt giữ, ông Phan Trung Nam đã có đơn xin xuất ngũ và ra khỏi ngành từ ngày 9/5 và đã được tổ chức chấp thuận. Trong khoảng thời gian chờ giải quyết các chế độ hiện hành thì xảy ra việc tham gia đánh bạc và bị bắt - Đại tá Trần Đức Triệu cho biết thêm.

Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Theo Infonet
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.