Nguy cơ quốc nạn 'nốc ao' quốc sách

Tham nhũng đã len lỏi vào mọi ngõ ngách, kể cả bệnh viện nơi bác sĩ được tôn vinh như từ mẫu Ảnh: Hồng Vĩnh
Tham nhũng đã len lỏi vào mọi ngõ ngách, kể cả bệnh viện nơi bác sĩ được tôn vinh như từ mẫu Ảnh: Hồng Vĩnh
TP - Khẳng định những thành tựu kinh tế đã đạt được tại phiên thảo luận hôm qua (7-6), nhưng nhiềuđại biểu (ĐB) lo ngại về thực trạng nền kinh tế hiện nay đang có biểu hiện suy giảm.

> Bắt đầu từ nhân sự

Bên cạnh đó là sự yếu kém của các tập đoàn; nạn tham nhũng ăn sâu vào đời sống, như bệnh nan y, cần phải có thuốc đặc trị.

Tham nhũng đã len lỏi vào mọi ngõ ngách, kể cả bệnh viện nơi bác sĩ được tôn vinh như từ mẫu Ảnh: Hồng Vĩnh
Tham nhũng đã len lỏi vào mọi ngõ ngách, kể cả bệnh viện nơi bác sĩ được tôn vinh như từ mẫu.  Ảnh: Hồng Vĩnh.

Một số đại biểu (ĐB) cho rằng, năm 2011 và những tháng đầu 2012, nền kinh tế còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế: tốc độ tăng trưởng kinh tế không đạt; chỉ số giá tiêu dùng tăng cao hơn so với mục tiêu Quốc hội đề ra; số lượng doanh nghiệp phá sản, giải thể, ngừng hoạt động nhiều; số người lao động mất việc làm hoặc tạm nghỉ việc tăng lên.

Tham nhũng thách đố kỷ cương

ĐB Lê Như Tiến (Quảng Trị) Ảnh: Hồng Vĩnh
ĐB Lê Như Tiến (Quảng Trị) Ảnh: Hồng Vĩnh.

ĐB Lê Như Tiến (Quảng Trị) nói: Tham nhũng có mặt khắp nơi với nhiều mặt nạ, vỏ bọc, như thách đố kỷ cương phép nước. Mảnh đất màu mỡ nuôi dưỡng tham nhũng nảy nở, phát triển, lũng đoạn là đất đai, tài nguyên khoáng sản, đầu tư xây dựng cơ bản, tín dụng ngân hàng, thu chi ngân sách, quản lý vốn và tài sản nhà nước, mua sắm tài sản công, công tác tuyển dụng, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ.

Trên 365.000 ha đất bỏ hoang, cấp sai đối tượng, chuyển nhượng trái pháp luật, dự án treo xuyên thế kỷ của 10.796 tổ chức, cá nhân là lĩnh vực phát sinh nhiều tham nhũng, tiêu cực nhất.

 Phải có những Bao Công dám cởi bỏ cả mũ ô sa, lấy cả tính mạng của mình để tuyên chiến với tham nhũng 

“Người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp có quyền gần như tuyệt đối trong việc định đoạt đất đai, rất dễ “xúc động” trước những nguồn lợi béo bở đó. Trong khi các cơ sở y tế, thiết chế văn hóa, các nhu cầu bức thiết về an sinh xã hội, các cơ sở giáo dục, đào tạo đang thiếu đất nghiêm trọng nhằm giảm tải cho các nhu cầu bức xúc về văn hóa, xã hội, khám, chữa bệnh cho nhân dân và giáo dục đào tạo thế là “quốc nạn có nguy cơ hạ đo ván quốc sách” - Ông Tiến nói.

Ông Tiến chỉ rõ, tham nhũng hối lộ thường len lỏi theo các con đường tiểu ngạch: Đó là các quý bà, quý cô, quý cậu, quý người thân trong gia đình; bằng hình thức chuyển dịch tiền và tài sản của chủ sở hữu khác nhau, dùng phép thuật nhào nặn, biến hóa các số liệu thu, chi tài chính phi pháp thành hợp pháp mỗi khi thanh tra, kiểm toán hỏi thăm là bằng rất nhiều mỹ từ thân thiện lọt tai, quà biếu, quà cảm ơn, tặng thẻ tín dụng hàng chục nghìn đô, khuyến mại gia đình tour du lịch nước ngoài, thậm chí còn mừng cả căn hộ, ôtô khi lên chức...

Các vụ PMU 18, Vinashin, Vinalines là những bài học đắt giá. Biểu hiện của tham nhũng càng tinh vi phức tạp, càng cần phải có bộ máy chống tham nhũng tinh thông, chuyên nghiệp. Phải có những bao công quả cảm, công minh chính đại, trong sáng vô tư, dám cởi bỏ cả mũ ô sa, lấy cả tính mạng của mình, chức tước của mình để tuyên chiến với tham nhũng.

Phòng chống tham nhũng lần này Trung ương quyết tâm cao, biện pháp đủ rồi, cắt thuốc trúng rồi song như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng còn băn khoăn là liệu có chịu uống thuốc không và có uống đủ liều không.

“Đây là vấn đề cốt lõi vì bắt trúng mạch, cắt đúng thuốc mà không chịu uống thuốc thì việc bắt mạch, cắt thuốc sẽ không còn ý nghĩa” – Ông Tiến nói.

ĐB Lê Nam (Thanh Hoá) cho rằng, bây giờ tham nhũng không còn tinh vi nữa, không còn e dè nữa, nó đã là giặc tràn vào lãnh thổ, đã bắt làm tù binh một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên.

Nhiệm vụ lúc này là cần phải có mặt trận lòng dân chống tham nhũng, cần có những quân binh chủng hợp thành đủ mạnh, những vị tướng lĩnh tài năng và ái quốc thì chắc chắn cuộc chiến đấu chống tham nhũng của chúng ta mới giành được thắng lợi.

“Chính phủ cần có giải pháp quyết liệt hơn, đặc biệt đối với các cán bộ công chức phẩm chất kém, năng lực yếu thì phải bị thay thế, phải xử lý, không để dân oán thán”- ĐB Huỳnh Nghĩa (TP Đà Nẵng) kiến nghị.

Quả đấm thép tan chảy

Phê sự yếu kém của các tập đoàn nhà nước – nơi nắm trong tay vốn chủ sở hữu tới 700.000 tỷ, lớn hơn tổng số thu ngân sách hàng năm của quốc gia, nhiều ĐB cho rằng, hiệu quả kinh doanh của các tập đoàn không tương xứng, thậm chí làm thất thoát, nợ đọng hàng chục ngàn tỷ của nhà nước, nhân dân như PMU 18, Vinashin, Vinalines...

“Một số “quả đấm thép” đang tan chảy, khiến chúng ta phải tái cấu trúc, phải nghĩ đến phương thức đầu tư và cách thức quản trị doanh nghiệp, phải chăng có nguyên nhân là do nhà nước quá nuông chiều “các công tử” này?” - ĐB Lê Như Tiến đặt câu hỏi. Vậy mà, mỗi khi các DN hoạn nạn, nhà nước dễ dàng mở hầu bao quốc gia để giải cứu, ném phao cứu sinh, đến nỗi nhiều DN không mặn mà, hồ hởi cổ phần hóa, chỉ muốn bao cấp dài dài “làm gà công nghiệp”.

Chia sẻ với Chính phủ những khó khăn hiện nay, ĐB Huỳnh Ngọc Đáng (Bình Dương) cho rằng, điều tích cực nhất lúc này là chúng ta đã thấy hết, thấy đủ, thấy rõ và hiểu sâu sắc những khiếm khuyết trong nền kinh tế của đất nước.

“Để có được nhận thức chung đó, chúng ta đã phải trả phí khá lớn không chỉ là số tiền ngàn tỷ mà cả về cán bộ. Học phí này dù khá cao, nhưng nhận thức chung đó là tích cực, nó sẽ tạo ra sự thống nhất trong tầm nhìn hướng đến tương lai của nền kinh tế, cả về mô hình cơ cấu và phương hướng phát triển” - Ông Đáng nói.

ĐB Đáng và một số ĐB cho rằng, để đạt chỉ tiêu tăng trưởng 6-6,5% năm nay phải phấn đấu cật lực, mà có thể sẽ vẫn không đạt. Chúng ta không hy sinh tăng trưởng để kiềm chế lạm phát, nhưng không nên buông lơi mục tiêu kiềm chế lạm phát.

Lạm phát có thể quay lại bất cứ lúc nào. Nếu kiềm chế được lạm phát, đời sống của đại đa số người dân lao động “dễ thở” hơn.

Cùng với đó, phải lành mạnh hóa thị trường tài chính-tiền tệ. Ngân hàng như lá gan trong cơ thể người, gan bị viêm, bị xơ cơ thể sẽ suy yếu. Thuốc đặc trị cho ngân hàng chính là sự minh bạch, công tâm. “Cần cảnh giác đến tác động của các nhóm lợi ích, không chỉ trong các tháng còn lại của năm 2012, mà cả trong tiến trình tái cơ cấu nền kinh tế sắp tới” – ĐB Đáng lo ngại.

Phải làm tan “cục máu đông”

ĐB Trần Du Lịch (TPHCM)
ĐB Trần Du Lịch (TPHCM).

 Dường như trong quá trình sắp xếp tái cấu trúc có một nhóm lợi ích nào đó đang đục nước béo cò 

ĐB Trần Du Lịch (TP HCM) nhận định, so với đầu năm 2011, tình hình hiện nay tuy khó khăn nhưng có điểm hy vọng. Kinh tế vĩ mô phải tiến hành một cách đồng bộ tăng trưởng liên tục, kiềm chế lạm phát, ổn định giá cả, tạo việc làm, tăng xuất khẩu, tạo cơ sở cho tăng ngoại tệ, bảo vệ đồng tiền.

Đặc biệt, trong bối cảnh hiện nay, phải giải quyết mối quan hệ hài hòa giữa lạm phát tăng trưởng. Nếu không đạt tốc độ tăng trưởng là 6% thì 5,5% là hợp lý, chỉ số giá cả khoảng 8%.

Như vậy tăng tín dụng phải đạt 15- 17% nhưng thời điểm này vẫn còn âm thì không thể tăng được. Vấn đề đặt ra, nếu cộng cả ngân sách, cộng cả tín dụng, mỗi tháng hơn 70.000 tỷ đồng bơm thị trường, nền kinh tế không hấp thụ được.

Chỗ nghẽn hiện nay là nền kinh tế không hấp thụ được, bị nghẽn từ hệ thống dòng vốn của nền kinh tế giống như hệ tuần hoàn có cục máu đông nằm trong động mạch, tĩnh mạch. Cục máu đông đó là nợ xấu ngân hàng, nếu không làm xẹp đi nền kinh tế không thể hấp thụ được.

Chính sách an dân

ĐB Trần Ngọc Vinh (Hải Phòng) đề nghị Chính phủ đánh giá nguyên nhân cụ thể các DN giải thể, phá sản để có giải pháp phù hợp, chấm dứt tình trạng các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước đầu tư ra ngoài ngành không hiệu quả.

Phải kiên quyết giải quyết dứt điểm những vụ việc liên quan tham ô, tham nhũng, khiếu kiện kéo dài, nhất là khiếu kiện liên quan đất đai, nhằm củng cố hơn nữa lòng tin của nhân dân vào chính quyền, giải tỏa những bức xúc trong nhân dân.

Theo ĐB Lê Nam (Thanh Hoá), lúc này Chính phủ cần có chính sách kích cầu tiêu dùng, sản xuất, hỗ trợ cho nông dân để xây dựng cơ sở hạ tầng, giải cứu thị trường bất động sản bằng cách không cho mở rộng các khu đô thị mới để tạo ra quỹ đất hàng hóa và giúp nông dân, giúp người nghèo, giúp cán bộ công chức được mua nhà với giá thấp, vừa đảm bảo tăng trưởng hợp lý, đảm bảo ổn định xã hội.

“Vừa qua, trong lúc khó khăn về kinh tế đã đồng thời diễn ra nhiều bức xúc về xã hội, nhất là khiếu kiện trong lĩnh vực đất đai.

Do tính chất phức tạp làm lòng dân không yên, do lỗi cơ bản của hệ thống chính sách pháp luật của chúng ta tạo ra. Vì vậy, phải hết sức thận trọng trong việc cưỡng chế thu hồi đất để đảm bảo thực sự Nhà nước của chúng ta là Nhà nước của dân và do dân” – ĐB Nam kiến nghị.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG