Gia Lai:

Nguy cơ học sinh vùng sâu bỏ học

0:00 / 0:00
0:00
Học sinh lớp 9 Đinh Hợi (phải) và bố nấu ăn ngoài trời
Học sinh lớp 9 Đinh Hợi (phải) và bố nấu ăn ngoài trời
TP - Nhiều học sinh dân tộc thiểu số các xã vùng sâu của tỉnh miền núi Gia Lai nguy cơ phải bỏ học vì không còn được hưởng trợ cấp.

Kbang là huyện có nhiều xã sau khi được đưa ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, nhiều học sinh không còn được thụ hưởng chính sách hỗ trợ. Trường Phổ thông Dân tộc bán trú xã Krong vào năm học mới hơn một tuần nay nhưng vẫn chưa đủ học sinh đến lớp, nhiều chỗ ngồi còn trống. Nhiều giáo viên thường xuyên đến từng gia đình để vận động phụ huynh cố gắng cho con em đi học trở lại.

Cách trường chừng 10 cây số, để đến lớp, em Đinh Hợi (trú tại làng Đắk Pót, xã Krong), học sinh lớp 9, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú xã Krong, phải dậy sớm, đi bộ qua những dốc núi dựng đứng. Đi lại vất vả, gia đình khó khăn nên Hợi muốn nghỉ học từ lâu để lên rẫy phụ giúp cha mẹ. Mới đây, hay tin nhà trường ngừng hỗ trợ gạo, tiền sinh hoạt, Hợi biết rằng việc đến trường trở nên khó khăn hơn. “Bố mẹ em không đủ điều kiện chu cấp tiền để em ăn học. Kiếm tiền mua gạo hằng ngày còn chưa đủ, giờ thêm các khoản để đi học, chắc em phải bỏ học”, em bùi ngùi.

Năm học này, huyện Kbang có 558 học sinh không còn được hưởng chế độ hỗ trợ bằng gạo. Ông Phan Danh, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú xã Krong, cho biết, mức sống và điều kiện của nhiều người dân ở các thôn, buôn vẫn chưa được nâng cao, nên việc chi trả tiền ăn uống, học tập của con em trở nên quá sức đối với họ. “Năm nào cũng thế, các thầy cô giáo phải lội bộ vào từng bản làng, thôn buôn ở sâu trong núi rừng vận động các em học sinh trở lại lớp”, ông Danh nói.

Mới đây, Sở GD&ĐT Gia Lai có báo cáo, đề xuất chính sách hỗ trợ gạo cho học sinh bị ảnh hưởng bởi Quyết định 861 (ngày 4/6/2021) của Thủ tướng Chính phủ (phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025). Theo quyết định trên, Gia Lai có 96 xã thoát khỏi khu vực II và III giai đoạn 2021-2025. Sở Tài chính Gia Lai đề xuất UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho chủ trương bố trí kinh phí thực hiện chính sách của học sinh bị ảnh hưởng và trình HĐND tỉnh xem xét quyết định. Kinh phí đến từ Quỹ Dự trữ tài chính.

MỚI - NÓNG
Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh
Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh
TPO - Đại diện pháp luật một số doanh nghiệp là chủ đầu tư các dự án bất động sản ở Hòa Bình, Quảng Ninh... bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế. Trong đó, bà L.H.L. bị tạm hoãn xuất cảnh do Công ty Cổ phần Đô thị sinh thái Dầu khí Hòa Bình - chủ đầu tư dự án La Saveur De Hoà Bình nợ thuế hơn 1.000 tỷ đồng.