Người từ Hải Phòng sang Thái Bình phải trình xét nghiệm SARS-CoV-2

TPO - Ngày 15/10, các chốt kiểm soát cửa ngõ TP Hải Phòng chỉ yêu cầu người dân ra vào thành phố khai báo y tế để phân loại, áp dụng biện pháp cách ly (nếu về từ vùng nguy cơ cao). Tuy nhiên, người di chuyển từ Hải Phòng qua chốt cầu Nghìn (thuộc địa phận tỉnh Thái Bình) phải quay đầu nếu không trình giấy xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2.
Người từ Hải Phòng sang Thái Bình phải trình xét nghiệm SARS-CoV-2 ảnh 1

Ngày 15/10, ngày đầu TP Hải Phòng bỏ quy định người dân ra vào thành phố phải trình xét nghiệm SARS-CoV-2 tại các chốt kiểm soát ở cửa ngõ thành phố.

Người từ Hải Phòng sang Thái Bình phải trình xét nghiệm SARS-CoV-2 ảnh 2

Ghi nhận tại chốt kiểm soát trên QL10, khu vực cầu Nghìn (huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng), lực lượng liên ngành dừng toàn bộ phương tiện, yêu cầu tài xế và người dân khai báo y tế để phân loại và áp dụng các biện pháp cách ly (nếu có) đối với người về từ vùng nguy cơ rất cao, nguy cơ cao.

Người từ Hải Phòng sang Thái Bình phải trình xét nghiệm SARS-CoV-2 ảnh 3

Do lưu lượng phương tiện qua QL10 rất lớn, chốt kiểm soát COVID-19 tại cầu Nghìn luôn trong tình trạng hoạt động hết công suất. Trong ảnh: Người dân xếp hàng nộp tờ khai y tế.

Người từ Hải Phòng sang Thái Bình phải trình xét nghiệm SARS-CoV-2 ảnh 4

Anh Đoàn Văn Huyện (SN 1992, ở Hải Phòng) cho biết, hai ngày trước anh đi làm xét nghiệm SARS-CoV-2 để chở hàng qua Thái Bình và Hà Nam. "Hôm nay (15/10), khi trở về tôi vẫn phải trình giấy xét nghiệm tại cầu Thái Hà (nối Thái Bình - Hà Nam). Đến chốt cầu Nghìn (khu vực địa phận Hải Phòng) thì lực lượng chức năng chỉ yêu cầu khai báo y tế".

Người từ Hải Phòng sang Thái Bình phải trình xét nghiệm SARS-CoV-2 ảnh 5

Ngày đầu thực hiện không kiểm soát giấy xét nghiệm SARS-CoV-2, tại chốt kiểm soát cầu Nghìn trên QL10, rất nhiều người dân tỉnh Thái Bình, Nam Định di chuyển vào thành phố Hải Phòng.

Người từ Hải Phòng sang Thái Bình phải trình xét nghiệm SARS-CoV-2 ảnh 6

Nhiều tài xế mang theo cả giấy xét nghiệm, giấy đi đường, giấy xác nhận tiêm vắc xin phòng COVID-19 vào chốt kiểm soát khai báo.

Người từ Hải Phòng sang Thái Bình phải trình xét nghiệm SARS-CoV-2 ảnh 7

Anh Đỗ Văn Thành (SN 1975) cho biết, anh đã quét mã QR và có xác nhận đã tiêm 2 mũi vắc xin phòng COVID-19. Tuy nhiên tổ kiểm soát không chấp nhận khai báo điện tử và yêu cầu làm tờ khai y tế viết tay. "Tôi cho rằng, trên QL10, lưu lượng phương tiện và người ra vào Hải Phòng rất lớn, việc khai báo điện tử sẽ tiết kiệm thời gian cho cả người dân và lực lượng chức năng", anh Thành cho hay.

Người từ Hải Phòng sang Thái Bình phải trình xét nghiệm SARS-CoV-2 ảnh 8

Cách đó không xa, khu vực cầu Nghìn, đoạn thuộc địa phận tỉnh Thái Bình, lực lượng chức năng tỉnh này yêu cầu toàn bộ người đến từ Hải Phòng phải trình giấy xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 mới được lưu thông.

Người từ Hải Phòng sang Thái Bình phải trình xét nghiệm SARS-CoV-2 ảnh 9

Nhiều người dân đã tiêm đủ liều vắc xin thắc mắc về việc Hải Phòng là vùng bình thường mới, không có dịch COVID-19 tuy nhiên lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát cầu Nghìn (thuộc địa phận tỉnh Thái Bình) vẫn yêu cầu quay xe nếu không có xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2.

Người từ Hải Phòng sang Thái Bình phải trình xét nghiệm SARS-CoV-2 ảnh 10

Nhiều tài xế quay đầu trở về Hải Phòng trên QL10, đoạn qua chốt kiểm soát cầu Nghìn (khu vực thuộc địa phận tỉnh Thái Bình) vì không trình giấy xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2.

MỚI - NÓNG