Người Trung Quốc khốn cực vì tuyết rơi kỷ lục

Những người tính ăn tối ven đường để có thể dọn sạch tuyết càng sớm càng tốt ở Tú Thiên, Giang Tô, vào ngày 4/1. Ảnh: VCG
Những người tính ăn tối ven đường để có thể dọn sạch tuyết càng sớm càng tốt ở Tú Thiên, Giang Tô, vào ngày 4/1. Ảnh: VCG
TPO - Dù cơ quan dự báo thời tiết Trung Quốc dỡ bỏ “báo động da cam” đối với một số khu vực, người dân nước này vẫn đang trải qua những ngày thời tiết khắc nghiệt nhất trong mùa đông năm nay, với lượng tuyết rơi kỷ lục.

Vào cuối ngày thứ Năm (4/1), Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc đã dỡ bỏ “cảnh báo da cam” đối với tình trạng tuyết rơi ở một số khu vực. Theo đó, ở tỉnh Giang Tô và An Huy thuộc miền đông Trung Quốc, tuyết rơi ở mức độ vừa phải. Trong khi, vùng tây nam Quảng Tây đang phải đối mặt với mưa đá và tuyết rơi dày đặc.

Tuyết rơi chạm mức kỷ lục vào hôm thứ Tư (3/1) đã làm tê liệt nhiều khu vực của Trung Quốc. Trong đó, Nam Kinh, thủ phủ của tỉnh Giang Tô, bị đặt trong “cảnh báo đỏ” vào chiều thứ Năm, khi dự báo độ dày của tuyết lên đến 25cm.

Tuyết rơi dày đặc gây gián đoạn giao thông, làm hư hỏng đường dây điện và buộc chính quyền phải đóng cửa các đường phố, sân bay và trường học trên toàn quốc.

Người Trung Quốc khốn cực vì tuyết rơi kỷ lục ảnh 1 Người dân Hoài An, Giang Tô, mang theo “chăn” ra đường vì quá lạnh. Ảnh: QQ
Người Trung Quốc khốn cực vì tuyết rơi kỷ lục ảnh 2 Học sinh đi theo hàng đến lớp học trên lớp tuyết dày ở Tín Dương, Hồ Nam, ngày 4/1. Ảnh: Sina

Ít nhất 3 sân bay đã đóng cửa, 9 sân bay khác bị đình trệ kéo dài vào thứ Năm do tuyết rơi dày.

Một số tuyến tàu cao tốc từ Thượng Hải đến Bắc Kinh cũng bị trì hoãn hoặc huỷ bỏ vào thứ Năm. Các đường cao tốc ở tỉnh Giang Tô, Hà Nam, Thiểm Tây và Hồ Bắc cũng phải đóng cửa, China Daily báo cáo.

Theo báo cáo, trần của một trạm xe buýt ở Hợp Phì, thủ phủ tỉnh An Huy, bị đổ sập do tuyết, khiến một người thiệt mạng.

Báo cáo từ Tương Dương, Hồ Bắc, cho biết, 5 người bị mắc kẹt khi mái của một nhà máy bị sập. Giao thông tại thành phố này cũng bị đình trệ do tuyết vào thứ Năm.

Trong khi đó, do nhiệt độ thấp kỷ lục, nhà chức trách thành phố Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc, tuyên bố, từ ngày 5/1, các hộ gia đình sẽ được phép mua tới 220 m3 khí tự nhiên mỗi tháng, thay vì chỉ 150 m3 như trước đó.

Người Trung Quốc khốn cực vì tuyết rơi kỷ lục ảnh 3

Hai công nhân dọn đường làm việc giữa trời tuyết rơi ở Nam Kinh. Ảnh: QQ

Người Trung Quốc khốn cực vì tuyết rơi kỷ lục ảnh 4
Người Trung Quốc khốn cực vì tuyết rơi kỷ lục ảnh 5

Người dân Trung Quốc "kín như bưng" khi ra đường. Ảnh: QQ

Người Trung Quốc khốn cực vì tuyết rơi kỷ lục ảnh 6

Ai cũng trang bị những bộ trang phục ấm dày, kín mít. Ảnh: Xinhua

Người Trung Quốc khốn cực vì tuyết rơi kỷ lục ảnh 7

Thợ điện “đội tuyết” sửa đường dây điện cho Đại học Hohai ở Nam Kinh. Ảnh: Xinhua

Người Trung Quốc khốn cực vì tuyết rơi kỷ lục ảnh 8

Xe ô tô đỗ bên đường ở huyện Hoa Viên, Hồ Nam, bị tuyết phủ kín

Người Trung Quốc khốn cực vì tuyết rơi kỷ lục ảnh 9

Nhân viên Sân bay Thường Châu dọn sạch tuyết cho máy bay. Ảnh: Xinhua

Người Trung Quốc khốn cực vì tuyết rơi kỷ lục ảnh 10

Công nhân làm sạch tuyết bám trên máy bay ở Sân bay quốc tế Tân Kiều Hợp Phì, tỉnh An Huy, ngày 4/1. Ảnh: VCG

Người Trung Quốc khốn cực vì tuyết rơi kỷ lục ảnh 11

Các công nhân dọn tuyết trong đêm tại Trịnh Châu, Hồ Nam, ngày 4/1. Ảnh: VCG

Người Trung Quốc khốn cực vì tuyết rơi kỷ lục ảnh 12
Người Trung Quốc khốn cực vì tuyết rơi kỷ lục ảnh 13

Cảnh sát hỗ trợ những phương tiện giao thông bị mắc kẹt do tuyết. Ảnh: Xinhua

Người Trung Quốc khốn cực vì tuyết rơi kỷ lục ảnh 14

Đường ray xe lửa cũng phải được làm sạch, tránh trơn trượt dẫn đến tai nạn đáng tiếc. Ảnh: Xinhua

Người Trung Quốc khốn cực vì tuyết rơi kỷ lục ảnh 15

Tuyết đóng thành lớp dày trên đường. Ảnh: Xinhua

Người Trung Quốc khốn cực vì tuyết rơi kỷ lục ảnh 16

Cảnh sát giao thông phải làm việc hết tốc lực để đảm bảo giao thuận thuận lợi giữa thời tiết khắc nghiệt. Ảnh: Xinhua

Người Trung Quốc khốn cực vì tuyết rơi kỷ lục ảnh 17

Khách du lịch đội tuyết thăm Thập Tam Lăng, quần thể lăng mộ thời Minh, ở Nam Kinh, Giang Tô, ngày 4/1. Ảnh: Xinhua

Người Trung Quốc khốn cực vì tuyết rơi kỷ lục ảnh 18

Hệ thống tàu điện ngầm cũng bị đông cứng bởi băng tuyết. Ảnh: QQ

Người Trung Quốc khốn cực vì tuyết rơi kỷ lục ảnh 19

Ảnh chụp từ trên cao vào ngày 4/1 cho thấy, vườn di sản quốc gia Cung điện Daming ở Tây An, Thiểm Tây, bị tuyết phủ trắng. Ảnh: Xinhua

Theo Theo China Daily, Tân Hoa Xã, SCMP, QQ
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.