Người thừa kế ngai vàng Anh mắc COVID lần 2, đang cách ly

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thái tử Charles (73 tuổi), người thừa kế ngai vàng Anh, đang tự cách ly sau khi có có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19, điện Clarence House thông báo hôm 10/2. Năm 2020, ông đã mắc COVID-19.

Thái tử Charles đã phải hủy bỏ việc tham dự một sự kiện ở thành phố Winchester hôm thứ Năm, theo một thông báo từ tài khoản Twitter chính thức của ông. Theo kế hoạch trước đó, ông sẽ dự lễ khánh thành một bức tượng nữ doanh nhân Do Thái thời Trung cổ, CNN đưa tin ngày 10/2.

Trưa 10/2, Clarence House viết trên Twitter: “Sáng nay, Thân vương xứ Wales đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 và hiện đang tự cách ly. Thân vương vô cùng thất vọng khi không thể tham dự các sự kiện hôm nay ở Winchester và sẽ tìm cách sắp xếp lại chuyến thăm của mình càng sớm càng tốt”.

Đây là lần thứ hai Thái tử Charles có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Ông lần đầu tiên mắc COVID-19 là vào cuối tháng 3/2020, khi các quốc gia trên thế giới lần đầu tiên cảm nhận được tác động của đại dịch COVID-19. Năm 2020, Hoàng tử William cũng mắc COVID-19, ngay sau khi cha mình (Thái tử Charles) có kết quả xét nghiệm dương tính.

Thời điểm mắc COVID-19 lần đầu, Thái tử Charles cho biết, ông may mắn chỉ gặp các triệu chứng nhẹ, sau đó khỏi bệnh một cách nhẹ nhàng.

Thái tử Charles được tiêm phòng COVID-19 đầy đủ, PA Media đưa tin. Nhưng Clarence House chưa xác nhận lần cuối Thái tử Charles tiếp xúc gần với mẹ mình - Nữ hoàng Elizabeth II.

Người thừa kế ngai vàng Anh mắc COVID lần 2, đang cách ly ảnh 1
Nữ hoàng Anh Elizabeth II (sinh năm 1926). Ảnh: Reuters.

Nữ hoàng Elizabeth II đánh dấu lễ bạch kim 70 năm trị vì của mình vào Chủ nhật vừa qua bằng cách bày tỏ “mong muốn chân thành” rằng con dâu của bà, Camilla - nữ công tước xứ Cornwall, sẽ trở thành vương hậu sau khi Thái tử Charles lên làm vua.

Người thừa kế ngai vàng Anh mắc COVID lần 2, đang cách ly ảnh 2

Thái tử Charles (sinh năm 1948) đang tự cách ly sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 lần thứ hai. Ảnh: Getty Images.

Kỷ niệm các sự kiện

Kết quả xét nghiệm dương tính của Thái tử Charles được công bố chỉ vài giờ sau khi ông dành buổi tối gặp gỡ hàng chục người tại Bảo tàng Anh để chúc mừng thành quả của Quỹ Tín thác châu Á của Anh, trong đó ông là người bảo trợ sáng lập.

Tại sự kiện, Thái tử Charles (có vợ tháp tùng) phát biểu: “Tôi không thể tin được là sau gần hai năm, vợ tôi và tôi có thể ở bên tất cả các bạn để chúc mừng thành quả của Quỹ Tín thác châu Á của Anh. Kể từ đó, trên toàn cầu đã có thiệt hại khủng khiếp về nhân mạng do COVID-19 và chúng tôi đặc biệt nhận thấy tác động tàn phá khắp Nam Á. Trong những thời điểm thách thức nhất này, Quỹ Tín thác châu Á của Anh đã thực hiện bốn lần kêu gọi gây quỹ đáng kể, đến nay đã huy động được gần 20 triệu bảng Anh (27 triệu đô la)”.

Tham dự sự kiện cùng vợ chồng Thái tử Charles còn có Bộ trưởng Tài chính Anh Rishi Sunak và Bộ trưởng Nội vụ Priti Patel.

PA Media đưa tin, nữ công tước tiếp tục các hoạt động xã hội hôm thứ Năm, đến thăm Paddington Haven - một trung tâm trợ giúp nạn nhân bị tấn công tình dục ở phía tây London.

Người thừa kế ngai vàng Anh mắc COVID lần 2, đang cách ly ảnh 3

Thái tử Charles và phu nhân Camilla tham dự tiệc chiêu đãi kỷ niệm Quỹ Tín thác châu Á của Anh tại Bảo tàng Anh ở London hôm thứ Tư. Ảnh: Getty Images.

Hồi tháng 12/2021, vợ chồng Thái tử Charles ra tuyên bố kỷ niệm một năm ngày tiêm vắc xin phòng COVID-19 đầu tiên trên thế giới, kêu gọi mọi người đi tiêm chủng.

Liều vắc xin COVID-19 đầu tiên trên thế giới được tiêm cho bà Margaret Keenan 90 tuổi ở Anh vào ngày 8/12/2020, chín tháng sau khi Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố đại dịch toàn cầu.

Thái tử Charles là thành viên hoàng gia thứ ba trong tuần này có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. Vua Felipe VI của Tây Ban Nha có kết quả dương tính vào sáng thứ Tư, sau khi ông bắt đầu xuất hiện các triệu chứng nhẹ vào đêm hôm trước. Nữ hoàng Margrethe II của Đan Mạch cũng có kết quả dương tính trước đó một ngày.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.