Người phụ nữ tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài ra đầu thú

Đối tượng Mai. Ảnh Công an Hà Nội
Đối tượng Mai. Ảnh Công an Hà Nội
TPO - Sau khi hết thời gian tại ngoại do nuôi con nhỏ, Mai bỏ trốn khỏi nơi cư trú và bị cơ quan chức năng truy nã toàn quốc về tội tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài.

Công an phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đã vận động đối tượng truy nã Nguyễn Thị Tuyết Mai (SN 1982, trú tại Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm) đến cơ quan công an đầu thú.

 Theo điều tra, khoảng năm 2012, Mai liên quan đến đường dây tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài. Do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên Mai được tại ngoại. Tháng 10/2016, Mai có quyết định thi hành án của Tòa án nhân dân TP Hà Nội.

Tuy nhiên thời điểm đó do vẫn đang nuôi con nhỏ nên Mai được hoãn chấp hành án. Cuối năm 2019, Mai trốn khỏi nơi cư trú và bị cơ quan thi hành án hình sự Công an TP Hà Nội ra quyết định truy nã.

Qua rà soát địa bàn, Công an phường Vĩnh Tuy phát hiện người đàn bà có biểu hiện lạ, liên tục di chuyển, sống tạm bợ và chỉ có một mình. Tiến hành xác minh, công an xác định người này chính là đối tượng truy nã Nguyễn Thị Tuyết Mai.

Hiện Nguyễn Thị Tuyết Mai được bàn giao cho cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.