Người phụ nữ tham lam trộm tiền nạp tài đám cưới nhà bạn trai

TPO - Trong lúc tiệc cưới diễn ra, vì quá đông khách nên chị Lệ đã để quê tiền nạp tài của nhà trai trên bàn. Lúc này, Thư nổi lòng tham lấy trộm số tiền trên đem đi cất giấu rồi trở lại ăn đám cưới như không có chuyện gì xảy ra.
Người phụ nữ tham lam trộm tiền nạp tài đám cưới nhà bạn trai ảnh 1

 Đối tượng Thư - Ảnh: Văn Vũ.

Ngày 13/4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang cho biết, cơ quan này đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Anh Thư (36 tuổi, ngụ huyện Cần Đước, tỉnh Long An) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Theo đó, vụ việc xảy ra vào ngày 3/4, bà Lê Thị Lệ (ngụ xã Vĩnh Hòa Hưng Nam, huyện Gò Quao) tổ chức lễ cưới cho con gái. Lúc này, Thư cùng người yêu là em ruột chị Lệ cũng về tham dự.

Tại đây, gia đình nhà trai nạp tài đám cưới cho nhà gái số tiền là 20 triệu đồng. Nhưng trong lúc gia đình đang bận rộn đãi khách nên bà Lệ đã để quên tiền nạp tài trên bàn lễ.

Thấy vậy, Thư nổi lòng tham ra tay lấy trộm số tiền trên rồi nhanh chóng bỏ vào cốp xe máy. Sau đó, chạy xe ra chợ xã gần đó cất số tiền vừa trộm được vào một thùng xốp rồi quay trở lại dự đám cưới như chưa có chuyện gì xảy ra. 

Khi khách ra về hết, bà Lệ định đem tiền đi cất thì tá hỏa phát hiện đã bị kẻ gian lấy mất nên trình báo với cơ quan công an địa phương.

Qua điều tra xác định, Thư chính là thủ phạm nên tiến hành bắt giữ, thu hồi tiền trả lại cho bà Lệ.
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.