Người nước ngoài dùng thẻ ATM giả rút gần 350 triệu đồng

Người nước ngoài dùng thẻ ATM giả rút gần 350 triệu đồng
Nam thanh niên người Nga mang theo hơn 20 thẻ ATM giả để đi rút tiền thì bị bảo vệ ngân hàng bắt giữ, đưa về trụ sở công an.

Người nước ngoài dùng thẻ ATM giả rút gần 350 triệu đồng

Nam thanh niên người Nga mang theo hơn 20 thẻ ATM giả để đi rút tiền thì bị bảo vệ ngân hàng bắt giữ, đưa về trụ sở công an.

Kokoulin Oleg tại cơ quan điều tra.
Kokoulin Oleg tại cơ quan điều tra. .
 

Ngày 4/1, Công an quận 3, TP.HCM cho biết đang tạm giữ Kokoulin Oleg (SN 1986, quốc tịch Nga) để điều tra xử lý về hành vi “trộm tài sản”.

Trước đó khoảng 14h ngày 2/1, trung tâm thẻ ATM của Ngân hàng BIDV nhận tín hiệu tại máy ATM số 123 - 127 Võ Văn Tần (phường 6, quận 3) có nhiều dấu hiệu bất thường. ATM tại địa điểm này liên tục từ chối nhận thẻ giao dịch.

Nghi ngờ tại đây có người đang dùng thẻ giả rút tiền nên chỉ huy phòng thẻ ngân hàng BIDV đã cử 2 bảo vệ xuống hiện trường.

Tại buồng ATM, các bảo vệ phát hiện Kokoulin Oleg đang dùng thẻ để rút tiền nên đưa về Công an phường 6, quận 3 để làm rõ. Các nhân viên của ngân hàng BIDV xác nhận thẻ mà Kokoulin Oleg sử dụng là giả.

Khám xét trong người thanh niên, công an phường còn phát hiện 22 thẻ ATM giả các loại và 113 triệu đồng tiền mặt.

Kokoulin Oleg khai nhận đã dùng thẻ giả rút tiền từ các buồng ATM nhiều lần, trong đó chỉ trong 1 giờ ngày 2/1, anh ta đã rút được hơn 50 triệu đồng.

Tại phòng 415 khách sạn V (đường Võ Văn Tần, quận 3), nơi Kokoulin Oleg đang lưu trú, công an phát hiện thêm 230 triệu đồng tiền mặt mà người này đã rút bằng thẻ giả trước đó.

Theo Công An TP.HCM

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG