Người đồng tính công khai lớn tuổi nhất Hà Nội qua đời

Người đồng tính công khai lớn tuổi nhất Hà Nội qua đời
Ông Vũ Trọng Hùng - tự nhận là người đồng tính công khai lớn tuổi nhất Việt Nam - đã qua đời ở tuổi 73. Đám tang của ông diễn ra trong sự tiếc nuối của những người thân thiết trong cộng đồng "thế giới thứ ba".

Người đồng tính công khai lớn tuổi nhất Hà Nội qua đời

> Chồng rất điệu, có phải là đồng tính?

> Trai đẹp ‘Vượt Ngục’ thừa nhận đồng tính 

Ông Vũ Trọng Hùng - tự nhận là người đồng tính công khai lớn tuổi nhất Việt Nam - đã qua đời ở tuổi 73. Đám tang của ông diễn ra trong sự tiếc nuối của những người thân thiết trong cộng đồng "thế giới thứ ba".

Ông Vũ Trọng Hùng tự nhận mình là người đồng tính công khai lớn tuổi nhất Việt Nam
Ông Vũ Trọng Hùng tự nhận mình là người đồng tính công khai lớn tuổi nhất Việt Nam.
 

Ông Hùng sinh ra trong một gia đình ở phố Phan Huy Chú (Hà Nội). Thời trẻ công tác trong ngành xây dựng, lúc về già ông là Phó chủ nhiệm Câu lạc bộ Niềm Tin Xanh - một câu lạc bộ của người đồng tính nam ở Hà Nội. Ông tham gia các hoạt động của cộng đồng, tích cực tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS.

Những ngày cuối đời, ông sống trong căn hộ đi thuê ven sông Nhuệ. Ngày 18/8 vừa qua, ông bị ngã cầu thang, được bạn bè phát hiện và đưa đi bệnh viện nhưng đến ngày 23/8 thì không qua khỏi. Trong thời gian ông nằm viện, chủ yếu là người trong giới chăm nom. Đám tang cũng do cộng đồng gom góp tổ chức.

Sinh thời, ông Hùng nổi tiếng là người hào hoa, đa tài. Cuộc đời ông có nhiều mối tình đồng tính nhưng không gắn bó với ai lâu. Anh Nguyễn Sơn Minh, Ủy viên ban chấp hành Hội phòng chống HIV/AIDS Hà Nội cho biết thêm, ông Hùng rất nhiệt tình vì cộng đồng, được mọi người gọi thân mật là "bố Hùng". "Bố sống một đời hào hoa nhưng cuối đời phải sống cảnh nhà trọ, không người thân, tiền bạc", anh cho biết.

Trên Facebook hay diễn đàn của cộng đồng người đồng tính những ngày này cũng có nhiều bài viết thể hiện sự thương tiếc "bố Hùng" - người lớn tuổi nhất dám công khai mình là đồng tính.

Theo VnExpress

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.