Người đẹp Biển Đào Thị Hà: ‘Tôi bỏ ngoài tai những lời gạ gẫm’

Người đẹp Biển Đào Thị Hà: ‘Tôi bỏ ngoài tai những lời gạ gẫm’
TPO - Trò chuyện với Đào Thị Hà sau gần 1 năm cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016 khép lại cũng trùng thời điểm dư luận xã hội xôn xao vụ việc chân dài - đại gia, người đẹp Biển có những chia sẻ khá thẳng thắn về vấn đề này.

Chào Hà, đã gần 1 năm kể từ khi cuộc thi HHVN 2016 kết thúc, bạn có thể chia sẻ về quãng thời gian qua với danh hiệu Người đẹp Biển?

Sau khi bước ra khỏi cuộc thi HHVN 2016, cuộc sống của Hà có nhiều thay đổi. Hà có cơ hội làm việc nhiều hơn, được đi nhiều nơi hơn và có nhiều trải nghiệm cuộc sống. Từ đó bản thân Hà cũng trưởng thành và mở mang được nhiều điều. Đôi khi Hà học hỏi từ chính những người mình đã gặp, tiếp xúc hoặc có cơ hội hợp tác. Hà rất vui vì điều đó.

Tuy nhiên áp lực công việc, cuộc sống đôi khi khiến Hà mệt mỏi, thời gian nghỉ ngơi cũng hạn chế. Vì vậy Hà đã phải cố gắng và nỗ lực mỗi ngày. Để theo đuổi đam mê, Hà tự nhủ mình biến khó khăn, trở ngại thành động lực để bước về phía trước. Rất may là 1 năm vừa qua công việc của Hà khá suôn sẻ, hi vọng sắp tới Hà sẽ tạo được những đột phá mới và ngày càng được khán giả yêu quý hơn.

Bạn nghĩ mình được nhiều hay mất nhiều?

Đây có lẽ là câu hỏi mà Hà hay gặp nhất, giống như khi vừa kết thúc cuộc thi, nhiều người bày tỏ tiếc nuối khi Hà không đạt danh hiệu cao nhất. Hà muốn mọi người hãy quên cảm giác ấy và nhìn vào sự cố gắng cũng như những gì Hà đã đạt được, đã làm được. Cho đến giờ phút này, Hà cảm thấy thứ mình được nhất đó chính là tình cảm, sự quan tâm của người hâm mộ đã dành cho mình.

Người đẹp Biển Đào Thị Hà: ‘Tôi bỏ ngoài tai những lời gạ gẫm’ ảnh 1 "Người yêu tôi không cần là đại gia".

Là một người đẹp gợi cảm, quyến rũ chắc hẳn không thiếu những lời tán tỉnh, gạ gẫm từ các đại gia?

Lúc này, Hà đang tập trung cho việc học tập và phát triển sự nghiệp, Hà thực sự không để tâm vào những chuyện này. Hơn nữa có quá nhiều câu chuyện “đáng tiếc” đã xảy ra với các đàn chị để không chỉ Hà mà nhiều người lấy đó làm bài học.

Hà luôn tâm niệm: “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”. Do vậy mỗi chúng ta cần chủ động lựa chọn công việc, bạn bè phù hợp với bản thân. Không nên mất thời gian vào những người và câu chuyện “vô bổ” của họ.

Bạn ứng xử thế nào trước những lời tán tỉnh, gạ gẫm?

Tùy từng người và tùy từng trường hợp mà Hà sẽ có cách ứng xử riêng. Nhưng theo Hà, cách tốt nhất là nên bỏ ngoài tai tất cả những lời gạ gẫm ấy. Bởi đường mật nào cũng chứa nhiều cạm bẫy, đôi khi là cái giá quá đắt.

Câu chuyện chân dài- đại gia thường gây tranh cãi trong dư luận, bản thân Hà nghĩ sao?

Cuộc sống đa dạng và nhiều sắc thái, mỗi người đều có quan điểm sống riêng và họ sẽ tự lựa chọn một phong cách sống, một con đường đi cho tương lai của riêng mình. Đúng hay sai chỉ những người trong cuộc mới trả lời được. Hà nghĩ rằng mình còn quá trẻ để nhận xét hay đánh giá về câu chuyện này. Với Hà bây giờ, việc quan trọng nhất là làm sao để có cơ hội đóng góp nhiều hơn nữa những điều tốt đẹp, ý nghĩa cho xã hội. 

Còn chuyện đánh đổi để nổi tiếng hay chấp nhận là người thứ ba trong giới người đẹp, showbiz có khiến bạn cảm thấy sợ?

Thời gian gần đây, những câu chuyện như vậy xảy ra không chỉ riêng trong giới người đẹp, showbiz mà còn xảy ra với các bạn trẻ có ngoại hình. Giống như vết dầu loang, mọi câu chuyện, sự việc đều để lại nhiều hệ quả. Đó là một lối sống thực dụng cần phải loại bỏ.

Từ nhỏ, Hà đã được gia đình rèn giũa cho lối sống tự lập, nên Hà hiểu rằng, muốn thành công thì phải kiên trì, nỗ lực học hỏi, sáng tạo không ngừng, tự tin vào bản thân… Khi đó, thành công mới thực sự xứng đáng và phẩm giá con người mới được chứng tỏ.

Tiêu chuẩn chọn người yêu của Hà là gì?

Một người đàn ông trưởng thành chín chắn, không cần là đại gia. Hà muốn anh ấy là người có năng lực, công việc ổn định và biết chăm lo cho gia đình. Ngoài công việc thì một người đàn ông biết yêu thương và quan tâm chăm sóc vợ con đã là thành công rồi.

1 năm qua, Đào Hà đã gặt hái cho mình được những thành công gì?

Cũng đã 1 năm trôi qua kể từ khi Hà bước ra từ cuộc thi HHVN 2016, thực sự bản thân Hà cũng chưa làm được việc gì quá lớn lao, tuy nhiên cũng có khởi đầu khá suôn sẻ. Về mặt cộng đồng thì Hà đã tham gia một số hoạt động từ thiện, đặc biệt là các hoạt động hiến máu tình nguyện. Về mặt sự nghiệp thì Hà cũng tham gia một số show diễn thời trang trong nước, chụp hình và làm việc với 1 số nhà thiết kế, tham gia chương trình trải nghiệm của VTV và quay quảng cáo....

Vì là người mới vào nghề còn ít kinh nghiệm thực tế nên Hà vẫn đang cố gắng học hỏi và cố gắng, trong tương lai gần Hà vẫn rất nhiều dự án đang ấp ủ, hi vọng sẽ sớm thành công.

Dư luận từng xôn xao tin đồn Hà sẽ tham gia Hoa hậu Hoàn vũ 2017. Thực hư thế nào?

Hiện tại Hà vẫn đang cố gắng để trau dồi và hoàn thiện bản thân, càng chín chắn trưởng thành bao nhiêu càng tốt, đó mới là yếu tố quan trọng để đi đường dài với sự nghiệp Hà đang theo đuổi. Còn việc thi Hoa hậu Hoàn vũ thì Hà cũng đã nhận được nhiều sự ủng hộ từ phía bạn bè, đồng nghiệp và những người hâm mộ, tuy nhiên hiện tại Hà vẫn chưa có quyết định tham gia HHHV năm nay.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.