Người dân vỡ òa khi gỡ bỏ phong tỏa con hẻm ở quận Gò Vấp

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hẻm 80/12 và 80/59 Dương Quảng Hàm tại phường 5, quận Gò Vấp, TPHCM được gỡ bỏ phong tỏa sau 19 ngày cách ly do liên quan đến COVID-19.

Chiều 15/6, quận Gò Vấp vừa gỡ phong tỏa 2 con hẻm 80/12 và 80/59 Dương Quảng Hàm (phường 5, quận Gò Vấp, TPHCM) sau 19 ngày cách ly và các mẫu xét nghiệm của người dân ở đây đều âm tính với SARS-CoV-2.

Sau khi gỡ phong tỏa, chính quyền địa phương tiếp tục khuyến cáo người dân hạn chế ra đường, tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Người dân vỡ òa khi gỡ bỏ phong tỏa con hẻm ở quận Gò Vấp ảnh 1

Người dân hẻm phong tỏa trên đường Dương Quảng Hàm (phường 5, quận Gò Vấp) chờ đợi được gỡ phong tỏa (ảnh: HCDC)

Trước đó, hẻm 80/12 bị phong tỏa do có ca nhiễm COVID-19 liên quan đến chuỗi lây nhiễm quán bánh canh ở quận 3. Hẻm 80/59 có ca nhiễm liên quan đến nhóm truyền giáo Phục Hưng.

Sau khi được dỡ bỏ rào chắn, người dân nơi đây hò reo, mừng rỡ sau bao ngày hồi hộp chờ đợi kết quả xét nghiệm cũng như phải cách ly tại nhà.

Trước đó, ngày 11/6, UBND phường 3, quận Gò Vấp, TPHCM cũng đã gỡ phong tỏa hẻm 456 Nguyễn Văn Công, sau khi hoàn thành 14 ngày cách ly và kết quả các xét nghiệm của người dân đều âm tính. Con hẻm này bị phong tỏa từ ngày 27/5 do liên quan đến ca mắc COVID-19 từ nhóm truyền giáo Phục Hưng.

Người dân vỡ òa khi gỡ bỏ phong tỏa con hẻm ở quận Gò Vấp ảnh 2

Lực lượng chức năng gỡ phong tỏa tại hẻm 80/59 (ảnh: HCDC)

Như vậy tính đến hiện tại, Thành phố còn tổng cộng 382 điểm phong tỏa, cách ly trên địa bàn.

Về tình hình dịch bệnh trên địa bàn Thành phố, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC) cho biết, ngành y tế tiếp tục điều tra truy vết, khoanh vùng, phong tỏa tạm thời các địa điểm liên quan đến các ca nhiễm mới. Các chuỗi lây nhiễm như nhóm truyền giáo Phục Hưng, xưởng cơ khí Hóc Môn, chung cư Ehome… đa số đã được khoanh vùng và không phát sinh trường nhiễm mới ở cộng đồng từ ngày 11/6. Các chuỗi nhiễm mới được phát hiện như chuỗi liên quan BN9827, liên quan BN10714, BN10715 đang tiếp tục điều tra, truy vết, khoanh vùng các trường hợp tiếp xúc gần.

Người dân vỡ òa khi gỡ bỏ phong tỏa con hẻm ở quận Gò Vấp ảnh 3

Ông Phạm Minh Thành, Phó Chủ tịch UBND phường 5, quận Gò Vấp thông báo gỡ bỏ phong tỏa tại hẻm 80/12 (ảnh: HCDC)

Từ 26/5 đến hết ngày 12/6, ngành y tế TP đã lấy 591.972 mẫu xét nghiệm, trong đó 10.575 tiếp xúc gần, 581.397 tiếp xúc khác và mở rộng xét nghiệm. Trong 10.575 trường hợp tiếp xúc gần có 10.476 mẫu âm tính, 99 mẫu chờ kết quả. Trong các mẫu tiếp xúc khác và mở rộng xét nghiệm đã có 549.637 mẫu âm tính và 31.760 mẫu đang chờ kết quả.

Hiện, Thành phố đang thực hiện cách ly là 33.027 trường hợp; trong đó 11.970 người đang cách ly tập trung, 21.057 trường hợp đang cách ly tại nhà/nơi lưu trú. Đồng thời, Thành phố đang mở rộng năng suất các khu cách ly tập trung tại các quận huyện và TP Thủ Đức.

MỚI - NÓNG