TPHCM:

Người dân về quê bị chặn trên đường, lãnh đạo TPHCM nói gì?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nhiều người dân tại TPHCM và các tỉnh thành khác tự di chuyển về quê đã bị chặn lại ở các chốt kiểm soát dịch. Ông Phan Văn Mãi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thành phố bày tỏ sự xót xa và đề nghị bà con có nhu cầu về quê cần đăng ký với chính quyền địa phương.
Người dân về quê bị chặn trên đường, lãnh đạo TPHCM nói gì? ảnh 1

Các chốt kiểm soát dịch đang thực hiện nghiêm quy định theo Chỉ thị 16 để ngăn chặn, xử lý người ra đường không có lý do chính đáng.

Dịch COVID-19 đang bùng phát, TPHCM và nhiều tỉnh thành lân cận thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16. Nhiều khu công nghiệp đóng cửa, đời sống của người lao động lâm vào cảnh rất khó khăn. Nhiều người không thể tiếp tục trụ lại các thành phố nên đã phải di chuyển về quê.

Tại cuộc họp báo diễn ra vào chiều 28/7, ông Phan Văn Mãi, Phó Bí thư thường trực Thành ủy TPHCM cho biết: Những ngày qua, có một số bà con từ Đồng Nai, Bình Dương và TPHCM khi các khu công nghiệp đóng cửa, đã di chuyển về quê. Giai đoạn giãn cách trước là những người từ Miền Trung, Tây Nguyên nhưng hiện nay là Miền Tây nên nhiều người di chuyển qua TPHCM. Tuy nhiên, đây là thời điểm thành phố đang thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 trên tất cả các địa bàn nên việc đi lại rất khó khăn.

Người dân về quê bị chặn trên đường, lãnh đạo TPHCM nói gì? ảnh 2

Lực lượng chức năng kiểm tra những người lưu thông trên đường trong thời gian cách ly xã hội.

Người dân về quê bị chặn trên đường, lãnh đạo TPHCM nói gì? ảnh 3

Người dân có nhu cầu về quê cần đăng ký với chính quyền địa phương để được hỗ trợ.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM chia sẻ: “Trên thực tế đã có tình trạng hàng trăm bà con đi về Đồng bằng sông Cửu Long nhưng bị vướng lại ở Bình Chánh, Long An. Trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16 cần phải được thực hiện theo đúng các quy định. Do đó, người dân tự đi lại sẽ gây khó khăn cho các cơ quan phòng chống dịch cũng như khó khăn cho chính những người di chuyển trên đường”.

Ông Phan Văn Mãi khuyến cáo: “Để việc về quê được diễn ra thuận lợi, an toàn người dân tại TPHCM và các tỉnh thành liên quan cần đăng ký với các địa phương. Căn cứ theo danh sách đăng ký các địa phương trao đổi với nhau và tổ chức để bà con đi về được chu đáo, thuận lợi hơn, đảm bảo an toàn sức khỏe và giúp những nơi tiếp nhận, quản lý theo đúng các quy định phòng chống dịch”.

Ông Mãi bày tỏ sự sự xót xa khi thấy cảnh bà con phải đứng chờ hàng giờ trong thời điểm mưa gió trên đường về quê. Tuy nhiên, ông khẳng định các quy định phòng chống dịch cần phải được thực hiện nghiêm từ cơ quan tổ chức đến mọi người dân với mục tiêu chung giảm thiểu đến mức tối đa các nguy cơ lây lan dịch bệnh để sớm đưa thành phố vượt qua giai đoạn khó khăn.

MỚI - NÓNG