Người dân treo biển bán nhà vì bãi tập kết rác ô nhiễm

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Không chịu nổi mùi hôi thối bốc lên từ bãi tập kết rác tại khu dân cư Thới Nhựt 2, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ, nên một số hộ dân sống gần khu vực này đã treo biển bán nhà. Tuy nhiên, khi người mua đến xem nhà đều ‘bỏ chạy’ khi thấy bãi rác này.

Theo phản ánh của người dân, tình trạng ô nhiễm từ bãi tập kết rác này đã kéo dài từ nhiều năm, ảnh hưởng đến cuộc sống của nhiều hộ dân nơi đây. Ghi nhận của phóng viên vào sáng 12/3, bãi tập kết rác tại khu dân cư Thới Nhựt 2 nằm lộ thiên, bốc mùi hôi khiến người dân sinh sống cạnh đây đóng kín hết cửa.

Người dân treo biển bán nhà vì bãi tập kết rác ô nhiễm ảnh 1

Bãi tập kết rác khu dân cư Thới Nhựt 2, phường An Khánh, quận Ninh Kiều.

Anh Nguyễn Thành Thọ - nhà cách bãi tập kết rác chừng vài trăm mét bức xúc, nói: “Tôi được cấp nền tái định cư tại khu dân cư này và về sinh sống đến nay khoảng 5 – 6 năm. Lúc về đây ở thì có bãi rác này rồi, nhưng chưa hôi như bây giờ. Hiện nay, mỗi khi trời nắng là mùi hôi từ bãi rác bốc lên dữ dội lắm, phải đóng kín các cửa. Người dân đã phản ánh đến chính quyền địa phương nhưng không thấy xử lý".

Người dân treo biển bán nhà vì bãi tập kết rác ô nhiễm ảnh 2
Người dân treo biển bán nhà vì bãi tập kết rác ô nhiễm ảnh 3

Điểm tập kết rác nằm cạnh khu dân cư.

Theo anh Thọ, gia đình anh có 2 đứa con, đứa nhỏ nhất gần 2 tuổi, nhưng do mùi hôi từ bãi rác này nên phải gửi các cháu về bên ngoại chăm sóc. Trước tình trạng ô nhiễm, anh Thọ buộc lòng bán nhà để tìm chỗ ở mới.

Tuy nhiên, từ khi anh Thọ treo biển bán nhà cho đến nay, có nhiều người đến xem nhưng ngửi thấy mùi hôi từ bãi rác bên cạnh thì họ lặng lẽ đi về mà không trả giá. Thậm chí anh Thọ chấp nhận bán lỗ nhưng không ai mua...

“Do bị ảnh hưởng bởi mùi hôi nên tôi đóng cửa suốt ngày, chứ khách khứa đến nhà cũng ngại lắm. Ngoài tôi ra thì khu vực này có 2 – 3 người bán nhà đi nơi khác rồi” - anh Thọ nói thêm.

Người dân treo biển bán nhà vì bãi tập kết rác ô nhiễm ảnh 4

Anh Nguyễn Thành Thọ bức xúc vì điểm tập kết rác gây ô nhiễm.

Tương tự, anh Nguyễn Quốc Cường (ngụ khu dân cư Thới Nhựt 2, phường An Khánh) cho biết, trước đây, khu vực này là bãi trung chuyển rác, tức là các xe rác nhỏ chở về đây rồi đổ vô xe rác lớn để chở đi chứ phải không điểm tập kết.
"Tôi thấy có bảng quy định là rác không được đổ xuống đường mà thấy họ cũng làm tùm lum. Hiện có một số người được cấp nền tái định cư ở đây nhưng không dám cất nhà vì ám ảnh bởi rác” - anh Cường nói.

Người dân treo biển bán nhà vì bãi tập kết rác ô nhiễm ảnh 5

Người dân khu dân cư Thới Nhựt 2 treo biển bán nhà vì tình trạng ô nhiễm từ bãi tập kết rác.

Trước đó, Tiền Phong cũng đã phản ánh điểm tập kết rác dưới gầm cầu Bình Thuỷ 2, phường Bình Thuỷ, quận Bình Thuỷ, TP. Cần Thơ gây ô nhiễm.

Liên quan vấn đề này, mới đây, ông Dương Tấn Hiển – Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ ký công văn gửi Sở TN&MT, Chủ tịch UBND các quận, huyện về việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động thu gom, tập kết, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn.

Người dân treo biển bán nhà vì bãi tập kết rác ô nhiễm ảnh 6
Người dân treo biển bán nhà vì bãi tập kết rác ô nhiễm ảnh 7

Ngoài bãi tập kết rác khu dân cư Thới Nhựt 2, điểm trung chuyển rác tạm gần cầu Hưng Lợi, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều gây hôi thối, mất mỹ quan đô thị. Ảnh: N.H.

Theo đó, UBND TP. Cần Thơ giao Giám đốc Sở TN&MT căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, phối hợp với UBND các quận, huyện và các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động thu gom, tập kết, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố; kiểm soát tình trạng ô nhiễm môi trường tại các điểm tập kết rác, đảm bảo theo đúng quy định; định kỳ báo cáo UBND thành phố kết quả thực hiện.

MỚI - NÓNG