Người dân đóng cửa, bịt kín khẩu trang vì điểm tập kết rác gây ô nhiễm

Người dân đóng cửa, bịt kín khẩu trang vì điểm tập kết rác gây ô nhiễm
TPO - Điểm tập kết rác dưới gầm cầu Bình Thuỷ 2 (quận Bình Thuỷ, TP. Cần Thơ) gần khu vực đông dân cư sinh sống gây mất vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân…
Người dân đóng cửa, bịt kín khẩu trang vì điểm tập kết rác gây ô nhiễm ảnh 1

Mấy tháng qua, người dân sinh sống tại khu vực phường 7, phường Bình Thuỷ, quận Bình Thuỷ bức xúc và có đơn phản ánh với chính quyền địa phương việc dưới gầm cầu Bình Thuỷ 2 ‘mọc’ lên bãi tập kết rác gây mùi hôi thối.

Người dân đóng cửa, bịt kín khẩu trang vì điểm tập kết rác gây ô nhiễm ảnh 2

Theo ghi nhận của phóng viên, xung quanh bãi tập kết rác được rào chắn bằng tôn, phía trên có che chắn lưới. Chưa đầy 10 phút, phóng viên ghi nhận có 5 – 6 xe chở rác ra vào khu vực này.

Người dân đóng cửa, bịt kín khẩu trang vì điểm tập kết rác gây ô nhiễm ảnh 3

Bà Đinh Thị Thanh Tâm - 56 tuổi, có nhà cạnh đây bức xúc nói: “Từ tháng 11/2022, bãi tập kết rác này tự nhiên xuất hiện làm ảnh hưởng đến đời sống của chúng tôi. Nhà tôi có cha mẹ già năm nay đã gần 90 tuổi, bãi tập kết rác này bốc mùi hôi khiến mẹ già chịu không được phải nhập viện. Tệ hại hơn là đợt Tết vừa qua, khách đến nhà chẳng dám ăn uống vì mùi hôi xộc lên. Tôi đã nhiều lần phản ánh, thậm chí gửi đơn đến chính quyền địa phương cầu cứu nhưng không nhận được trả lời”.

Người dân đóng cửa, bịt kín khẩu trang vì điểm tập kết rác gây ô nhiễm ảnh 4

Bà Tâm cho biết thêm, gia đình bà bán quán nước. Tuy nhiên, từ khi điểm tập kết rác này hình thành, người dân không dám đến đây uống nước vì mùi hôi thối xộc lên. Đáng nói, cạnh bên là công viên công cộng để cho người dân tập thể dục hằng ngày, nay chẳng có ai đến vì ô nhiễm.

Người dân đóng cửa, bịt kín khẩu trang vì điểm tập kết rác gây ô nhiễm ảnh 5

Theo người dân địa phương, tình trạng ô nhiễm hiện nay càng nặng hơn do quá trình tập kết rác thải, các xe nhỏ đổ thành từng đống chờ ép chở đi. Quá trình ép rác và rửa xe rác nước thải chảy ra phía sau. Mặc dù có những hố ga nhưng vẫn tràn ra môi trường xung quanh.

Người dân đóng cửa, bịt kín khẩu trang vì điểm tập kết rác gây ô nhiễm ảnh 6

"Gia đình có nhiều người lớn và trẻ nhỏ. Mặc dù đeo khẩu trang cả ngày nhưng tôi vẫn không chịu nổi do mùi hôi nồng nặc ám ảnh trong nhà. Bên cạnh đó, khoảng 3 - 4 giờ sáng lại bị tiếng ồn của xe ép rác, muỗi xuất hiện ngày càng nhiều", bà Tâm thông tin.

Người dân đóng cửa, bịt kín khẩu trang vì điểm tập kết rác gây ô nhiễm ảnh 7

Ông Đinh Công Khái (88 tuổi) nói: "Việc tập kết rác như thế này ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của người dân nơi đây. Tôi hy vọng địa phương sớm có phương án xử lý không thôi khi trời mưa xuống gây ô nhiễm môi trường nặng hơn. Tôi lớn tuổi không chịu được mùi hôi như vậy”.

Người dân đóng cửa, bịt kín khẩu trang vì điểm tập kết rác gây ô nhiễm ảnh 8

Liên quan vụ việc trên, chiều 1/2 , trao đổi với Tiền Phong, ông Lương Sĩ Nam – Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường quận Bình Thuỷ cho biết, hiện quận chưa có trạm trung chuyển rác mà chỉ có 2 điểm tập kết rác tạm, trong đó có điểm tập kết rác ở gầm cầu Bình Thuỷ 2. Bình quân mỗi ngày, nơi đây tập kết khoảng 10 - 20 tấn rác trước khi vận chuyển về khu xử lý chất thải. “Địa phương không còn quỹ đất công nào khác, qua xem xét nhiều nơi, địa phương thấy vị trí ở dưới cầu Bình Thuỷ 2 là điểm hợp lý làm bãi tập kết rác tạm; quận và phường cũng thống nhất phương án chọn vị trí này”, ông Nam thông tin.

Người dân đóng cửa, bịt kín khẩu trang vì điểm tập kết rác gây ô nhiễm ảnh 9

Ông Nam cho biết, trước Tết Nguyên đán, Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Bình Thuỷ có làm việc với Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ về việc người dân phản ánh nơi đây có mùi hôi và nước xịt rửa bãi tràn ra ngoài. Phía công ty cam kết đã trang bị hệ thống phun xịt khử mùi và lên phương án xử lý nước thải và mùi hôi phát sinh để tránh ảnh hưởng đến đời sống người dân xung quanh.

Người dân đóng cửa, bịt kín khẩu trang vì điểm tập kết rác gây ô nhiễm ảnh 10

Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Bình Thuỷ cho biết thêm, hiện nay quận đã triển khai phương án xây dựng trạm trung chuyển rác thải tại phường Long Tuyền, quận Bình Thuỷ (thay thế bãi tập kết này), với quy mô khoảng 2.700m2 với kinh phí trên 28 tỷ đồng. Thời gian hoàn thành dự kiến cuối năm 2024. Ảnh: Nhật Huy.

Tin liên quan