Người dân quay cuồng vì liên tục lốc xoáy

Người dân quay cuồng vì liên tục lốc xoáy
TPO - Sáng 3/5, ông Nguyễn Thế Mạnh, Chủ tịch UBND  xã Bình Chuẩn (huyện Con Cuông, Nghệ An) cho biết, lúc 18 giờ 30 phút tối (2/5), bất ngờ một trận gió lốc nổi lên kèm theo mưa càn quét các bản làng ở khu vực xã Bình Chuẩn.

Trận lốc xoáy kéo dài khoảng 30 phút và đã làm hơn 40 ngôi nhà bị tốc mái và 1 nhà bị sập đó là nhà của gia đình anh Lô Văn Hùng. Rất may, 5 thành viên trong nhà anh Hùng đã thoát chết trong gang tấc.

Được biết, trước đó một cơn lốc xoáy có cường độ khá mạnh cũng đã xảy ra và gây thiệt hại hoa màu tại một số xã thuộc địa bàn huyện Anh Sơn. Lốc xoáy đã làm gãy, đổ 400 ha ngô, 300 ha diện tích hoa màu bị mất trắng. Tiếp đến, lúc 15h ngày 30/4, trên địa bàn bản Lưu Sơn và bản Pủng xã Lưu Kiền (huyện Tương Dương) cũng đã xảy ra trận lốc xoáy khiến 52 nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, trong đó có 2 ngôi nhà bị sập hoàn toàn. 

Cùng thời gian này, trên địa bàn xã Kỳ Tân, huyện Tân Kỳ lại xảy ra mưa lớn kèm theo gió lốc làm 290 ha ngô, lúa bị gãy, đổ; 57 nhà dân bị tốc mái, nhà học cấp 4 trường mầm non Kỳ Tân bị tốc mái hoàn toàn.

Người dân quay cuồng vì liên tục lốc xoáy ảnh 1
Người dân quay cuồng vì liên tục lốc xoáy ảnh 2
Người dân quay cuồng vì liên tục lốc xoáy ảnh 3
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.