Người dân phát hiện quả bom sát thương rất nguy hiểm MK82 trong rẫy

0:00 / 0:00
0:00
Lực lượng quân đội đưa quả bom MK82 đi hủy nổ an toàn
Lực lượng quân đội đưa quả bom MK82 đi hủy nổ an toàn
TPO - Lực lượng rà phá bom mìn đã tổ chức tháo gỡ, di chuyển đến thao trường Đức Xuyên (huyện Krông Nô, Đắk Nông) hủy nổ an toàn quả bom MK82, cùng 2 đầu đạn pháo 105mm được phát hiện, tháo gỡ trước đó.

Ngày 17/11, thiếu tá Đặng Cao Cường, Chính trị viên phó, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đắk Mil, Đắk Nông cho biết, đơn vị vừa phối hợp với lực lượng chức năng tiến hành di dời, hủy nổ an toàn quả bom sát thương MK82.

Thiếu tá Cường thông tin thêm, quả bom trên được ông Đỗ Xuân Dùng (trú tại thôn Thuận Nam, xã Thuận An, huyện Đắk Mil) phát hiện khi đang làm rẫy.

Sau đó, lực lượng chức năng huyện Đắk Mil đã khoanh vùng, đánh dấu nguy hiểm, không cho người dân đến gần. Lực lượng rà phá bom mìn đã tổ chức tháo gỡ, di chuyển đến thao trường Đức Xuyên (huyện Krông Nô) hủy nổ an toàn quả bom này, cùng 2 đầu đạn pháo 105mm được phát hiện, tháo gỡ trước đó.

Bom MK82 được phát hiện tại huyện Đắk Mil có trọng lượng 230kg, chiều dài 1,54m, đường kính 27cm, khối lượng thuốc nổ 44kg, bán kính sát thương 600m, là loại bom rất nguy hiểm còn sót lại sau chiến tranh.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.