Người đàn ông về từ Hàn Quốc đã tử vong âm tính với Covid – 19

TPO - Sau khi hạ cánh tại sân bay Cần Thơ vào hôm qua, một nam hành khách bỗng nhiên ngất xỉu và tử vong vào rạng sáng 5/3. Kết quả xét nghiệm cho thấy, người này âm tính với Covid – 19.

Nam hành khách nói trên là ông L.V.D. (65 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp). Được biết, ông D. cùng vợ sang Hàn Quốc thăm con, khi đáp chuyến bay trở về vào chiều 4/3 ông này bị choáng và đã ngất xỉu nên được đưa đến Bệnh viện Lao Phổi TP Cần Thơ cấp cứu. Do bệnh tình diễn tiến nặng nên các bác sĩ tiếp tục chuyển ông D. đến bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ.

Người đàn ông về từ Hàn Quốc đã tử vong âm tính với Covid – 19 ảnh 1 Sân bay Cần Thơ nơi ông D. ngất xỉu - Ảnh: Kim Hà.

Quá trình chuyển viện bệnh nhân này đảm bảo các điều kiện tiêu độc khử trùng, cách ly y tế theo đúng quy định hướng dẫn phòng chống dịch Covid – 19. Bệnh nhân được chuyển thẳng đến khu tiếp nhận cách ly của bệnh viện.

Ông D. nhập viện trong tình trạng sốc nhiễm trùng do viêm phổi, suy thận cấp, bệnh thận mạn, hôn mê nhiễm ceton acid, đái tháo đường tuýp 2. Các bác sĩ đã nhanh chóng hội chẩn và đề ra hướng xử trí. Tuy nhiên, tiên lượng quá nặng ông D. đã tử vong.

Theo ngành chức năng, mặc dù ông D. và vợ đến nơi không thuộc hai tỉnh là vùng tâm dịch của Hàn Quốc nhưng cả 2 người đều trở về từ nước có dịch nên Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ đã lấy mẫu gửi xét nghiệm theo quy định.

Chiều 5/3, ông Cao Minh Chu – Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ cho biết, viện Pasteur TP Hồ Chí Minh vừa thông tin kết quả xét nghiệm của ông D. (đã tử vong) là âm tính với Covid-19.

Cùng với đó, những trường hợp khác đang cách ly tại Cần Thơ được gửi mẫu xét nghiệm cũng cho kết quả âm tính.

Vào lúc 15h30 ngày 5/3, Cảng hàng không Quốc tế Cần Thơ tiếp tục đón chuyến bay đưa 236 hành khách về Việt Nam. Trong đó, có 216 khách đến từ Hàn Quốc, 18 khách Nga, 1 khách Trung Quốc. Ghi nhận chuyến bay có 31 khách đến từ vùng dịch.

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.