Người đàn ông tử vong sau tiếng nổ lớn nghi dùng mìn tự sát

Hiện trường nơi xảy ra vụ nổ
Hiện trường nơi xảy ra vụ nổ
TPO - Sau tiếng nổ lớn, người dân địa phương phát hiện thi thể người đàn ông không còn nguyên vẹn

Chiều 19/11, một cán bộ Công an xã Phú Xuân, huyện Krông Năng (tỉnh Đắk Lắk) xác nhận, trên địa bàn xã này vừa xảy ra vụ nổ nghi tự tử bằng mìn khiến 1 người đàn ông tử vong.

Theo các nhân chứng của vụ việc cho biết, khoảng 11h trưa cùng ngày, nhiều người dân địa phương nghe thấy tiếng nổ phát ra rất lớn tại khu vực ngã 3 Diệu Hóa, xã Xuân Phú.

Khi mọi người chạy lại gần thì phát hiện một thi thể của người đàn ông không còn nguyên vẹn. Một chiếc xe máy mang biển số 47N7-0868 ở gần tiếng nổ bị hư hỏng nặng. Vụ việc sau đó đã được người dân trình báo cho cơ quan chức năng.

Danh tính của người đàn ông tử vong được xác định là ông T.V.Đ (trú tại xóm 1, thôn Bình Minh, thị trấn Krông Năng).

Theo người nhà nạn nhân cho biết, vào sáng cùng ngày, ông Đ lấy xe máy đi sang xã Phú Xuân đóng tiền vay nợ cho một người quen tại đây. Đến khoảng 11h thì quay về. Khi đi đến ngã 3 Diệu Hoá, ông Đ vào một quán nước ven đường để nghỉ. Trong khi ngồi nghỉ, ông Đ bất ngờ cởi áo khoác ngoài rồi lao ra đường thì tiếng nổ phát lên.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng địa phương tiến hành điều tra làm rõ vụ nổ nghi dùng mìn tự sát trên.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.