Người đàn ông 'ngáo đá' cố thủ 4 giờ trên mái nhà

Do Dân không có tình tiết giảm nhẹ mới nên tòa bác đơn xin giảm án. Bình Nguyên/VnExpress
Do Dân không có tình tiết giảm nhẹ mới nên tòa bác đơn xin giảm án. Bình Nguyên/VnExpress
Trong cơn phê ma túy đá, Dân leo lên mái một công ty vận tải la hét, đập phá... suốt 4 giờ, gây náo loạn khu phố trong đêm.

Ngày 9/7, TAND TP HCM xử phúc thẩm bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên y án 2 năm tù đối với Kiều Công Dân (37 tuổi, quê Hải Phòng) về tội Hủy hoại tài sản.

Trước đó, tối một ngày giữa tháng 8/2014, trong cơn phê ma túy đá, Dân trèo lên trần nhà của một công ty vận tải ở phường Hiệp Bình Chánh (quận Thủ Đức). Khi người của công ty phát hiện, yêu cầu Dân xuống thì anh ta la hét, đập phá làm náo loạn khu phố.

Người đàn ông này sau đó dùng thanh sắt 1,5 m đập hỏng hàng trăm mét trần nhà, 15 bộ đèn, máy lạnh, dây điện... Đến khuya, sau gần 4 giờ cố thủ trên mái nhà, Dân bị cảnh sát vây bắt. 

Hồi tháng 4, TAND quận Thủ Đức xử sơ thẩm tuyên phạt Dân 2 năm tù về tội Hủy hoại tài sản. Bị cáo sau đó kháng cáo xin giảm án. 

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG