Người đàn ông mất tích bí ẩn sau khi bỏ lại xe máy dưới cầu

0:00 / 0:00
0:00
TPO - UBND huyện Krông Pa, Gia Lai đã huy động rất nhiều người đi tìm cán bộ Bảo hiểm xã hội huyện nhưng chưa thấy. Trước đó, người này để xe máy cùng chìa khoá dưới cầu rồi mất tích. 
Người đàn ông mất tích bí ẩn sau khi bỏ lại xe máy dưới cầu ảnh 1

Chiếc xe máy của anh N. bỏ lại trên bãi cát

Ngày 26/4, ông Hồ Văn Thảo, Chủ tịch UBND huyện Krông Pa, Gia Lai cho biết, vẫn chưa tìm thấy anh N. (30 tuổi, cán bộ Bảo hiểm xã hội huyện này) đã mất tích nhiều ngày.

Theo ông Thảo, anh N. và vợ đã ly hôn gần khoảng một tháng nay. Khoảng 4h ngày 22/4, anh N. rời khỏi khu tập thể. Đến 9h cùng ngày, anh N. nhắn tin cho chú ruột báo không ăn trưa, sau đó tắt nguồn điện thoại.

Hai ngày sau không thấy anh N. về, người nhà anh này và lực lượng chức năng huyện Krông Pa đã tổ chức tìm kiếm và phát hiện xe máy của anh N. còn cắm chìa khoá ở khu vực dưới chân cầu xã Ia Rmok.

Người đàn ông mất tích bí ẩn sau khi bỏ lại xe máy dưới cầu ảnh 2

Lực lượng chức năng huyện tìm kiếm N. ở dưới chân cầu xã Ia Rmok

Nghi người đàn ông này đã tự tử, UBND huyện đã huy động rất nhiều dân quân xã, Huyện Đội, công an, người dân cùng đi tìm. Tuy nhiên, đến ngày 25/4, qua kiểm tra, mọi người không tìm thấy quần áo, tư trang của anh N. trong phòng. Đến nay anh N. vẫn tắt nguồn điện thoại và người thân chưa liên lạc được với người này.

"Huyện đã cho anh em dùng lưới kéo dọc dòng nước dưới chân cầu nhưng không thấy gì. Khu vực này nước nông nên nếu xảy ra tự tử sẽ thấy thi thể ngay. Tôi hy vọng không phải N. đã tự tử mà chỉ là tắt nguồn điện thoại rồi bỏ đi", ông Thảo cho biết.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.