Người đàn ông mất cả 2 chân vì nhện độc cắn

Ảnh minh hoạ: Internet
Ảnh minh hoạ: Internet
Bị nhện độc cắn, Terry Pareja (Australia) mất cả 2 chân và giờ đứng trước nguy cơ cắt bỏ thêm 2 tay.

Theo News, Terry bị nhện đuôi trắng cắn khi thăm gia đình ở thị trấn Birchip. 24 giờ sau, chân người đàn ông bắt đầu sưng phù song cả thị trấn không ai làm bác sĩ. Khi nhập viện, viêm cân mạc hoại tử hay còn gọi là vi khuẩn ăn thịt đã tấn công Terry khiến anh phải cắt bỏ cả 2 chân. 

nguoi-dan-ong-mat-ca-2-chan-vi-nhen-doc-can

Terry hiện nằm trong phòng chăm sóc tích cực. Ảnh:GoFundMe.

Nằm tại khu vực chăm sóc tích cực, tình trạng bệnh nhân vô cùng nguy kịch khi 2 quả thận đều dừng hoạt động. "Bố phải sống nhờ thiết bị hỗ trợ thận và huyết áp", con gái Terry là Jeffmarey chia sẻ. Nghiêm trọng hơn, do tình trạng viêm cân mạc hoại tử vẫn xuất hiện, bác sĩ dự định đoạn tiếp 2 tay của người đàn ông nhằm đảm bảo tính mạng cho anh. Dự kiến 12-18 tháng tới Terry mới có thể về nhà.

Theo Better Health Channel, nhện đuôi trắng thường trốn ở những nơi tối tăm như giường, khăn tắm hoặc dưới lớp đất đá, lá cây trong vườn. Vết cắn của nhện đuôi trắng đi kèm khối u nhỏ, ngứa, sưng và chuyển màu. Một số trường hợp bệnh nhân bị loét da và nôn mửa. Người bị nhện đuôi trắng cắn cần được chườm đá ngay rồi đưa tới bệnh viện.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG