Người đàn ông đột tử sau cú ngã bên vệ đường

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Ngô Tùng.
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Ngô Tùng.
TPO - Người đàn ông bất ngờ làm đổ xe rồi ngã xuống sát lề đường. Sau cú ngã, ông bất tỉnh nhân sự, miệng sùi bọt mép và sau đó tử vong trên đường đi cấp cứu.

Khoảng 11h ngày 9/5, anh Phạm Ngọc Phương (SN 1981) điều khiển xe máy BKS 51F8-5935 qua địa bàn khu phố 3, phường Thạnh Xuân, quận 12, TPHCM.

Khi tới trước số nhà 318/37, khu phố 3, phường Thạnh Xuân, anh Phương làm đổ xe và ngã xuống đường sát lề đường bên phải rồi bất tỉnh.

Phát hiện sự việc, người dân địa phương tiến hành cấp cứu tại chỗ nhưng nạn nhân không tỉnh lại. Anh Phương sau đó tử vong trên đường tới bệnh viện.

"Thấy anh ấy nằm bất động, miệng sùi bọt mép, mọi người tiến hành sơ cứu. Khi thấy không ổn, người dân gọi công an đưa nạn nhân đi cấp cứu. Anh ấy tử vong khi đang trên đường đến bệnh viện”, một nhân chứng cho biết.

Người đàn ông đột tử sau cú ngã bên vệ đường ảnh 1

Cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường xử lý vụ việc.

Đến khoảng 17h cùng ngày, lực lượng công an giao thông quận 12 đã đến hiện trường và xử lý vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, người đàn ông tử vong do bệnh lý.

MỚI - NÓNG