Người đàn ông cố thủ trong nhà sau khi tự đâm vào ngực

Con ngõ dẫn vào ngôi nhà ông Chung
Con ngõ dẫn vào ngôi nhà ông Chung
Ông Chung tự đâm dao vào ngực, la ó, cố thủ trong nhà mặc vợ van lơn hãy đi cấp cứu.

Khoảng 13h ngày 25/10 người dân ở ngõ 50 đường Nguyễn Chí Thanh, phường Quán Bàu, thành phố Vinh (Nghệ An) nghe tiếng kêu cứu của phụ nữ phát ra từ nhà riêng vợ chồng ông Lê Đình Chung (42 tuổi). Một số hàng xóm tới gần thấy bà Phạm Thị Nhàn (vợ ông Chung) lấm lem vết máu ở tay đang van xin chồng.

Bà Nhàn cho hay ông chồng bất ngờ cầm dao tự đâm vào ngực rồi liên tục la ó. Bà cố khuyên ông ra bình tĩnh, ra ngoài đi cấp cứu song đành bất lực. Ngay sau đó, nhiều người hàng xóm cố khuyên ông Chung mở cửa đi cấp cứu song bị ông ném vật cứng ra ngoài đe dọa.

Cảnh sát 113 và công an phường có mặt ngay sau đó. Hơn 10 phút sau khi cảnh sát trực tiếp áp sát căn phòng để nói chuyện và trấn an tâm lý, ông Chung mới buông dao.

Tại bệnh viện, bác sĩ xác định ông Chung bị thương ở sát tim, mất nhiều máu.

Người thân và láng giềng cho hay, gần đây ông Chung có một số biểu hiện tâm lý không bình thường như hay nói nhảm, cho rằng có người hay nói xấu về mình...

Công an đang điều tra vụ việc.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG