Người đàn ông bị đâm chết sau va chạm giao thông

Công an khám nghiệm vụ án mạng giữa đường. Ảnh: Việt Văn.
Công an khám nghiệm vụ án mạng giữa đường. Ảnh: Việt Văn.
TPO - Cãi vã trong lúc va chạm xe máy, hai bên xảy ra xô xát khiến 1 người tử vong. Vụ việc xảy ra vào khoảng 18h hôm qua (26/11) gần khu vực bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh, TP.HCM).

Theo nhân chứng, vào thời điểm trên khi lưu thông vào hẻm 153 (quốc lộ 13) hướng từ đường Xô Viết Nghệ Tĩnh ra đường Đinh Bộ Lĩnh, xe máy do 1 người đàn ông trung niên điều khiển va chạm với môtô chở 2 thanh niên chạy cùng chiều.

Hai bên dừng xe cãi vã sau đó ẩu đả. Một trong hai thanh niên rút dao đâm người đàn ông trung niên gục tại chỗ.

Sau đó, hai thanh niên này lên xe, nổ máy bỏ chạy khỏi hiện trường. Mặc dù được người dân đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Người đàn ông bị đâm chết sau va chạm giao thông ảnh 1

Nhận được tin báo, công an đã xuống phong tỏa hiện trường, tiến hành điều tra, khám nghiệm hiện trường vụ án mạng. Ảnh Việt Văn.

Nhận được tin báo, công an quận Bình Thạnh phối hợp với các phòng nghiệp vụ công an TP.HCM xuống khám nghiệm hiện trường. Bước đầu công an xác định nạn nhân tên là K.T.S (SM 1972, ngụ quận Bình Thạnh).

Hiện công an đang điều tra, truy xét 2 thanh niên gây án.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.