Người dân mất ngủ, 'hứng đủ' bụi bặm từ công trình cải tạo trường tiểu học ở Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Theo phản ánh của người dân phố Đội Cấn (Ba Đình, Hà Nội), sau khi công trình cải tạo, bổ sung phòng chức năng và nhà ăn của Trường Tiểu học Đại Yên ở số 167 Đội Cấn được thi công, tường và sàn nhà của họ đã xuất hiện những vết nứt, lún... Không những vậy, họ còn bị mất ngủ vì công nhân làm việc suốt ngày đêm, bụi phế thải do sự cẩu thả trong thi công.

Dân mất ngủ, 'hứng đủ' vì thi công suốt ngày đêm, bụi vật liệu

Thời gian vừa qua, báo Tiền Phong nhận được đơn thư phản ánh của các hộ dân sống tại ngách 179/44 phố Đội Cấn (quận Ba Đình, thành phố Hà Nội) về công trình cải tạo, bổ sung phòng chức năng và nhà ăn của Trường Tiểu học Đại Yên ở số 167 phố Đội Cấn (quận Ba Đình, thành phố Hà Nội).

Theo phản ánh của người dân, đơn vị thi công đã không che chắn công trình cẩn thận, làm đất đá và bụi bẩn văng vào nhà dân. Phế thải xây dựng được công nhân đổ trực tiếp từ trên tầng cao xuống đất, gây mất an toàn lao động và gây bụi, ô nhiễm không khí.

Đơn vị thi công làm việc xuyên đêm, tiếng ồn và bụi bặm từ công trình khiến nhiều gia đình mất ngủ; công nhân đổ trực tiếp phế thải xây dựng từ tầng cao xuống đất. Video do người dân cung cấp.

Người dân còn thường xuyên nhìn thấy công nhân làm việc tại công trình không được trang bị đầy đủ trang phục đảm bảo an toàn lao động. Nhiều hôm, đơn vị thi công làm việc xuyên đêm, tiếng ồn và bụi bặm từ công trình khiến nhiều gia đình phải thức trắng đến sáng hôm sau.

Người dân mất ngủ, 'hứng đủ' bụi bặm từ công trình cải tạo trường tiểu học ở Hà Nội ảnh 1

Công nhân không được trang bị đầy đủ đồ bảo hộ lao động tại công trình.

Đặc biệt, các hộ dân cho rằng quá trình thi công dự án cải tạo, bổ sung phòng chức năng và nhà ăn trường tiểu học Đại Yên đã ảnh hưởng tới kết cấu của một số ngôi nhà trong ngách 179/44 phố Đội Cấn, gây nứt tường, dầm, sàn. Được biết, khoảng cách gần nhất từ công trình được xây mới tới tường nhà các hộ dân là 2,5 mét, khoảng cách gần nhất từ công trình phá dỡ tới tường nhà các hộ dân là 3 mét.

Anh Nguyễn Quang Tiến, chủ hộ gia đình sống tại nhà số 10 ngách 179/44 phố Đội Cấn cho rằng, những vết lún, nứt này là do khoảng cách rất gần giữa công trình và nhà dân, cộng thêm một số nguyên nhân khác như việc đơn vị thi công tự ý gắn giàn giáo chịu lực sang nhà dân mà không hỏi ý kiến trước.

Người dân mất ngủ, 'hứng đủ' bụi bặm từ công trình cải tạo trường tiểu học ở Hà Nội ảnh 2

Hình ảnh chứng minh việc đơn vị thi công tự ý gắn giàn giáo sang nhà người dân và không che chắn cẩn thận công trình xây dựng.

Khi trực tiếp tới khảo sát tại các ngôi nhà số 10 (chủ hộ là anh Nguyễn Quang Tiến), số 2 (chủ hộ là bà Dương Thị Loan), số 8 (chủ hộ là bà Nguyễn Thị Yến), phóng viên nhận thấy có những vết nứt, lún xuất hiện trên tường và sàn. Trên mái tôn có nhiều vết bẩn, nghi do vật liệu xây dựng bắn vào.

Người dân mất ngủ, 'hứng đủ' bụi bặm từ công trình cải tạo trường tiểu học ở Hà Nội ảnh 3
Người dân phản ánh công trình trường học gây nứt nhà.
Người dân mất ngủ, 'hứng đủ' bụi bặm từ công trình cải tạo trường tiểu học ở Hà Nội ảnh 4

Thi công nhiều ngày sau mới khảo sát hiện trạng?

Phóng viên có buổi làm việc với Ban quản lý Dự án Đầu tư xây dựng quận Ba Đình - chủ đầu tư dự án. Ông Lê Trí Dũng, Phó Giám đốc Ban quản lý này khẳng định chủ đầu tư, đơn vị thi công và đơn vị tư vấn giám sát đã thực hiện các cuộc khảo sát những hộ dân xung quanh. Trong các biên bản khảo sát có ghi nhận nhiều vết nứt, lún trên bờ tường, sàn nhà của hai hộ dân trú tại nhà số 2 và nhà số 10 trong ngách 179/44 phố Đội Cấn. Ông Dũng khẳng định các cuộc khảo sát đều được thực hiện trước khi thi công, phá dỡ công trình, nên việc người dân nói các vết nứt, lún trên do quá trình thi công, phá dỡ gây ra là không có căn cứ.

Tuy nhiên, theo thông báo khởi công công trình (ký bởi chính ông Dũng) được ban hành ngày 7/11/2022 có nêu ngày khởi công dự kiến trong tháng 11/2022. Trong khi, theo một số biên bản khảo sát, cuộc khảo sát nhà số 2 nêu trên được thực hiện vào ngày 25/11/2022, còn hai cuộc khảo sát nhà số 10 được thực hiện vào các ngày 18/12/2022 và 7/7/2023.

Theo biên bản khảo sát ngày 7/7/2023 tại nhà số 10 cho thấy, nhiều vết nứt, lún mới đã xuất hiện so với thời điểm khảo sát lần đầu ngày 18/12/2022.

Không chỉ vậy, người dân cũng có những hình ảnh chứng minh công trình đã được thi công, phá dỡ trước khi cuộc khảo sát đầu tiên (ngày 25/11/2022) diễn ra. Hiện ông Dũng chưa có phản hồi gì về những thông tin này.

Người dân mất ngủ, 'hứng đủ' bụi bặm từ công trình cải tạo trường tiểu học ở Hà Nội ảnh 5

Ông Lê Trí Dũng - Phó Giám đốc Ban quản lý Dự án Đầu tư xây dựng quận Ba Đình tại buổi làm việc với báo Tiền Phong.

“UBND phường Đội Cấn đã đề nghị chủ đầu tư và các hộ dân thuê đơn vị kiểm định vào đánh giá thiệt hại. Bên trả chi phí kiểm định sẽ dựa vào kết quả kiểm định: nếu các vết lún, nứt xuất hiện trước khi thi công, các hộ dân sẽ chi trả, còn nếu các vết lún, nứt xuất hiện sau khi thi công, chúng tôi sẽ chi trả, và bồi thường đúng theo quy định của pháp luật. Ban quản lý cũng đã chấp nhận ứng ra trước một số tiền để thuê đơn vị kiểm định về nhưng anh Tiến và các hộ dân nhất quyết không đồng ý với phương án này, nên giờ mọi thứ vẫn bế tắc”, ông Dũng nói.

Trong khi đó, anh Tiến cho biết, lý do khiến anh và các hộ dân từ chối đề nghị trên là bởi phía chủ đầu tư đã sai ngày từ đầu (sau khi thi công mới thực hiện khảo sát hiện trạng nhà dân), nên phải thanh toán chi phí kiểm định.

Cũng tại buổi làm việc, bà Ngô Thu Hường, cán bộ quản lý dự án cải tạo, bổ sung phòng chức năng và nhà ăn của Trường Tiểu học Đại Yên cho biết, Ban quản lý Đầu tư xây dựng quận Ba Đình có biết việc đơn vị thi công không được che chắn cẩn thận, tự ý nối giàn giáo vào nhà dân, công nhân không mang đồ bảo hộ lao động, cũng như việc công nhân đổ trực tiếp phế thải xây dựng từ trên cao xuống… “Chúng tôi đã nhắc nhở họ, tôi thậm chí còn quát rất to nhưng không có hiệu quả”, bà Hường nói.

Còn ông Lê Trí Dũng cho biết, chủ đầu tư sẽ rà soát lại tất cả hoạt động của đơn vị thi công và tư vấn giám sát. “Chúng tôi sẽ mạnh tay xử lý bất kỳ vi phạm nào của cả đơn vị thi công lẫn đơn vị tư vấn giám sát. Ai sai sẽ bị xử lý đúng theo trách nhiệm của người đó”, ông Dũng nói.

MỚI - NÓNG