Người dân Hà Nội 'làm xiếc' trên sông

Người dân Hà Nội 'làm xiếc' trên sông
TPO - Hằng ngày, người dân ở Hà Nội bất chấp nguy hiểm, chọn... đường ống dẫn nước làm cầu để đi lại qua sông Sét, khi Cầu Khỉ bắc qua sông này làm ba năm nay vẫn chưa xong.

Người dân Hà Nội 'làm xiếc' trên sông

TPO - Hằng ngày, người dân ở Hà Nội bất chấp nguy hiểm, chọn... đường ống dẫn nước làm cầu để đi lại qua sông Sét, khi Cầu Khỉ bắc qua sông này làm ba năm nay vẫn chưa xong.

Cầu Khỉ (nằm giáp ranh giữa 3 phường Đồng Tâm, Tương Mai, Giáp Bát, Hà Nội) bắc qua sông Sét. Sau gần 3 năm thi công, đến thời điểm này, Cầu Khỉ mới chỉ làm xong một bên trụ cầu.

Từ khi bắt đầu khởi công, đơn vị thi công đã làm cây cầu tạm đủ cho xe máy đi qua. Cách đây 3 tháng, cầu tạm cũng bị chặn lại. Từ đó đến nay, con đường duy nhất để người dân đi lại trên khúc sông này là đường ống dẫn nước. Hằng ngày, người dân địa phương, công nhân công trường vẫn bất chấp nguy hiểm chọn đường ống dẫn nước để đi lại qua sông.

Bác Vũ Đức Nhàn, tổ trưởng tổ dân phố 72, phường Đồng Tâm cho biết: Gần 3 năm nay, người dân nơi đây khốn khổ vì cây cầu dài hơn chục mét, làm mãi chưa xong. Ba tháng trở lại đây, nhiều nhà dân xung quanh cầu đã rạn nứt, đường ống nước vỡ. Đó là chưa kể hằng ngày người dân vẫn phải đi lại trên sông qua... ống.

Cây cầu dài hơn 10m nhưng làm gần 3 năm chưa xong
Cây cầu dài hơn 10m nhưng làm gần 3 năm chưa xong.
Nhiều nhà dân bị rạn nứt do việc ép cọc đã phải chuyển nhà đi
Nhiều nhà dân bị rạn nứt do việc ép cọc, đã phải chuyển nhà đi.
Hằng ngày, nhiều người phải đi lại qua sông bằng ống dẫn nước
Hằng ngày, nhiều người phải đi lại qua sông bằng ống dẫn nước.
Người dân Hà Nội 'làm xiếc' trên sông ảnh 4
Người dân Hà Nội 'làm xiếc' trên sông ảnh 5
Người dân Hà Nội 'làm xiếc' trên sông ảnh 6
Người dân Hà Nội 'làm xiếc' trên sông ảnh 7
Khi cầu Khỉ chưa được hoàn thiện thì người dân vẫn phải chọn lối đi nguy hiểm này để qua sông Sét
Khi Cầu Khỉ chưa được hoàn thiện, người dân vẫn phải chọn lối đi nguy hiểm này để qua sông Sét.
Trong khi lối đi lại trên sông của mọi người còn không đủ rộng để tránh nhau
Ống nước bắc qua sông không đủ rộng để hai người tránh nhau.

Xuân Phú

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.