Người dân Hà Nội đổ xô đi cắt tóc trước lệnh đóng cửa tiệm

TPO - Từ 12h hôm nay (25/5), Hà Nội tạm dừng hoạt động một số cơ sở kinh doanh, trong đó có các cửa hàng dịch vụ cắt tóc, gội đầu để phòng chống dịch COVID-19. Rất đông người dân đã kéo đến các cửa hàng để cắt tóc trước giờ đóng cửa.

Tối qua, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã có Công điện hỏa tốc về việc quyết liệt triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Theo Công điện, tình hình dịch bệnh diễn biến hết sức phức tạp, khó lường, trên địa bàn thành phố đã xuất hiện chùm ca bệnh mới chưa xác định nguồn lây nhiễm tại các khu vực chung cư tập trung đông dân, trụ sở cơ quan, doanh nghiệp.

"Từ 12h00 ngày 25/5/2021: Tạm dừng hoạt động một số cơ sở kinh doanh dịch vụ để đảm bảo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đến khi có thông báo mới của thành phố, cụ thể: Nhà hàng, cơ sở dịch vụ ăn, uống tại chỗ (chỉ cho phép bán hàng mang về), không tổ chức ăn uống, liên hoan tập trung đông người; các cửa hàng cắt tóc, gội đầu. Thực hiện dừng triệt để hoạt động vui chơi, tập thể dục, tụ tập đông người tại công viên, vườn hoa và các địa điểm công cộng", Công điện nêu.

Ghi nhận của PV trong sáng ngày 25/5, nhiều người dân Thủ đô kéo đến các tiệm cắt tóc, gội đầu trước giờ dừng hoạt động. Mọi cửa hàng đều hoạt động hết công suất, đặc biệt là những cửa hàng cắt tóc trên phố Tràng Thi, Đặng Tiến Đông.... Có cửa hàng, khách phải chờ hàng tiếng đồng hồ để đến lượt cắt tóc.

"Hôm qua, tôi nghe tin Hà Nội tạm dừng hoạt động các cơ sở, cửa hàng dịch vụ cắt tóc. Thế nên sáng nay, tôi quyết định đi cắt. Tôi đến đây từ lúc 9h nhưng thấy còn lâu mới đến lượt nên lại về. Đến 10h30, tôi quay lại và phải chờ mất 15 phút tmới đến lượt. Cả cắt cả nhuộm mất 20 phút, ngồi chờ 15 phút xong gội đầu, mọi thứ vẫn được hoàn thành trước 12h", một vị khách tại hàng cắt tóc trên phố Tràng Thi chia sẻ.

Chị Hằng, chủ của một tiệm cắt tóc trên phố Tràng Thi, cho biết: Sau khi nghe tin phải tạm dừng hoạt động từ 12h hôm nay nên chị đã chủ động liên lạc với những khách quen của mình.

"Những ngày trước ít khách lắm, những hôm nay khách tăng đột biến. Các thợ đều phải luôn tay. Cửa hàng chủ yếu cắt cho khách quen", chị Hằng cho biết.

Người dân Hà Nội đổ xô đi cắt tóc trước lệnh đóng cửa tiệm ảnh 1

Sáng nay (25/5), lượng khách tăng đột biến ở các cửa hàng cắt tóc tại Hà Nội.

Người dân Hà Nội đổ xô đi cắt tóc trước lệnh đóng cửa tiệm ảnh 2

Thợ cắt tóc có một buổi sáng hoạt động hết công suất.

Người dân Hà Nội đổ xô đi cắt tóc trước lệnh đóng cửa tiệm ảnh 3

Một thợ cắt tóc ở phố Tràng Thi tranh thủ cắt cho khách quen trước giờ đóng cửa.

Người dân Hà Nội đổ xô đi cắt tóc trước lệnh đóng cửa tiệm ảnh 4

Thời gian cắt tóc cho một người khoảng 15-20 phút.

Người dân Hà Nội đổ xô đi cắt tóc trước lệnh đóng cửa tiệm ảnh 5
Người dân Hà Nội đổ xô đi cắt tóc trước lệnh đóng cửa tiệm ảnh 6
Người dân Hà Nội đổ xô đi cắt tóc trước lệnh đóng cửa tiệm ảnh 7

Lực lượng y tế, công an đi nhắc nhở các cửa hàng, tiệm cắt tóc.

Người dân Hà Nội đổ xô đi cắt tóc trước lệnh đóng cửa tiệm ảnh 8

Các chủ tiệm ký cam kết thực hiện đúng quy định phòng chống dịch COVID-19.

Người dân Hà Nội đổ xô đi cắt tóc trước lệnh đóng cửa tiệm ảnh 9

Chủ tiệm hối hả trước giờ đóng cửa.

Người dân Hà Nội đổ xô đi cắt tóc trước lệnh đóng cửa tiệm ảnh 10

Nhiều khách phải chờ hàng tiếng đồng hồ để được đến lượt.

Người dân Hà Nội đổ xô đi cắt tóc trước lệnh đóng cửa tiệm ảnh 11

Một khách sau khi cắt nhuộm đang chờ để được gội.

Người dân Hà Nội đổ xô đi cắt tóc trước lệnh đóng cửa tiệm ảnh 12

Một cửa hàng cắt tóc trên phố Đặng Tiến Đông đông khách trước giờ đóng cửa.

Người dân Hà Nội đổ xô đi cắt tóc trước lệnh đóng cửa tiệm ảnh 13

Tiệm cắt tóc vỉa hè trên phố này cũng hoạt động hết công suất.

Người dân Hà Nội đổ xô đi cắt tóc trước lệnh đóng cửa tiệm ảnh 14
Người dân Hà Nội đổ xô đi cắt tóc trước lệnh đóng cửa tiệm ảnh 15

Tiệm cắt tóc vỉa hè trên phố Ngô Quyền.

Tin liên quan