Người dân đu dây vượt lũ kinh hoàng ở Peru

Lực lượng cứu hộ phải dùng đến ròng rọc và dây thừng giải cứu người dân mắc kẹt trong nước lũ.
Lực lượng cứu hộ phải dùng đến ròng rọc và dây thừng giải cứu người dân mắc kẹt trong nước lũ.
TPO - Các nhà chức trách Peru cho biết, mưa lớn gây lở đất và lũ lụt kinh hoàng chưa từng có trong 2 thập kỉ qua khiến ít nhất 72 người thiệt mạng và hàng chục người mất tích tại nước này, theo Reuters
Người dân đu dây vượt lũ kinh hoàng ở Peru ảnh 1

Thủ tướng Peru, ông Fernando Zavala  cho biết, số người thiệt mạng do lũ lụt và lở đất tại nước này đã lên đến con số 72

Người dân đu dây vượt lũ kinh hoàng ở Peru ảnh 2

811 thành phố của Peru đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Chính phủ đã huy động lực lượng vũ trang giúp người dân khắc phục thiệt hại và duy trì trật tự công cộng

Người dân đu dây vượt lũ kinh hoàng ở Peru ảnh 3

Chính phủ lo ngại sau lũ lụt, dịch sốt xuất huyết sẽ bùng phát tại quốc gia Nam Mỹ này.

Người dân đu dây vượt lũ kinh hoàng ở Peru ảnh 4

Người dân đu dây qua dòng nước lũ

Người dân đu dây vượt lũ kinh hoàng ở Peru ảnh 5

Chiếc xe gặp nạn do lở đất và lũ lụt ở Chosica, đông Lima, Peru

Người dân đu dây vượt lũ kinh hoàng ở Peru ảnh 6

Cảnh tượng ngập lụt và lở đất tại nghĩa trang Trujillo

Người dân đu dây vượt lũ kinh hoàng ở Peru ảnh 7

Người dân đau đớn ngồi khóc cạnh đống đổ nát của ngôi nhà

Người dân đu dây vượt lũ kinh hoàng ở Peru ảnh 8

Ngôi nhà đổ nát sau mưa lũ ở quận Castilla, Piura

Người dân đu dây vượt lũ kinh hoàng ở Peru ảnh 9

Bùn ngập đầy nhà sau lũ ở Chosica

Người dân đu dây vượt lũ kinh hoàng ở Peru ảnh 10

Em bé ngủ trong lều tạm ở Castilla, Piura.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.