Người bố đánh con gần chết bị bắt khi đang lẩn trốn

Ông Phạm Văn Nam - Trưởng khu phố Nhà Chung trả lời báo chí về trường hợp Đỗ Văn Lợi
Ông Phạm Văn Nam - Trưởng khu phố Nhà Chung trả lời báo chí về trường hợp Đỗ Văn Lợi
TPO - Sau khi đánh con “thập tử nhất sinh” bằng chiếc điếu cày, Đỗ Văn Lợi bỏ trốn, song đã bị Công an TP Bắc Ninh phục kích, bắt giữ.

Ngày 17/3, ông Nguyễn Công Khôi – Đội trưởng Đội CSĐT hình sự, Công an TP Bắc Ninh, cho biết, đối tượng Đỗ Văn Lợi (SN 1968, trú tại phố Nhà Chung, phường Tiền An, TP Bắc Ninh) đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại nhà một người quen ở gần khu chợ Lớn, thuộc địa bàn thành phố.

Hiện, Đỗ Văn Lợi đang bị tạm giam để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích và hành hạ trẻ em. Nạn nhân trong vụ việc  chính là cháu Đỗ Doãn Lộc (SN 2006), con trai Lợi, học sinh trường TH Tiền An, TP Bắc Ninh.

Theo điều tra ban đầu, Lợi là một đối tượng bất hảo, có tiền án tiền sự. Lợi từng ở tù 8 năm vì tội tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy. Cháu Lộc là con đẻ của Lợi và người vợ cũ đã ly thân. Trước đây Lộc sống với mẹ trên Hà Nội và khoảng 1 năm gần đây được Lợi đưa về nuôi.

Theo ông Phạm Văn Nam – Trưởng khu phố Nhà Chung, khoảng thời gian gần đây, Lợi thường xuyên hành hạ con và đã nhiều lần người dân phải đưa cháu Lộc vào trạm xá phường chạy chữa. Cách đây gần một tháng cháu Lộc cũng bị Lợi đánh và phải khâu 5 mũi ở hai bên vùng mắt. Lợi còn bắt con phải nghỉ học khiến người dân khu phố Nhà Chung hết sức bất bình.

Khoảng 18h ngày 15/3, nghe tiếng la hét, kêu cứu của cháu Lộc, ông Nam cùng nhiều người thuộc khu phố Nhà Chung hốt hoảng chạy sang thì thấy cháu Lộc đã bất tỉnh, máu chảy nhiều trên đầu và khắp cơ thể.

Mọi người đã đưa cháu Lộc đi cấp cứu tại BV Đa khoa tỉnh Bắc Ninh. Tuy nhiên, các bác sĩ cho biết cháu rất nguy kịch và phải chuyển lên Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) cấp cứu.

Bà Đỗ Thị Minh, bác ruột cháu Lộc đau đớn cho biết: “Chiều 15/3, thấy Lợi ôm con đến nhà bảo đưa cháu đi viện. Lúc đó, mọi người thấy bé tím tái toàn thân, mắt, đầu sưng húp. Đến viện khi bác sĩ hỏi Lợi mới nhận là đã dùng điếu cày đánh con.”

Nhận được tin báo của gia đình cháu Lợi, Công an phường Tiền An đã có mặt ngay sau đó để điều tra, đồng thời cấp báo lên Công an TP Bắc Ninh. Đội CSHS CATP Bắc Ninh đã tiến hành triệu tập Lợi để phục vụ điều tra. Tuy nhiên, lúc này Lợi đã bỏ trốn.

Sau khi bắt được Lợi, công an đã dẫn giải đối tượng vềnhà để dựng lại hiện trường.

Về phần cháu Lộc, một bác sĩ BV Việt Đức cho biết, cháu được chuyển đến BV trong tình trạng hôn mê sâu, chấn thương sọ não nặng, xung huyết vùng mặt, trên người nhiều vết thâm tím, hiện phải thở máy.

“Hiện chúng tôi không thể nói trước được điều gì, tuy nhiên khả năng đến 99% cháu Lộc không thể qua khỏi. Gia đình cháu cũng đã xác định tinh thần, phối hợp cùng các bác sĩ cố gắng hết mức để cứu chữa cho cháu” – một lãnh đạo BV Việt Đức nói.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.