Ngưng hoạt động cơ sở thẩm mỹ, làm đẹp và phòng khám tư nhân ở TPHCM

TPO - Ngưng hoạt động đối với các cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ, vật lý trị liệu, phục hồi chức năng của phòng khám đa khoa và bệnh viện (trừ trường hợp cấp cứu) và tất cả phòng khám chuyên khoa tư nhân từ ngày 30/3.

 Giám đốc Sở Y tế TPHCM vừa ký công văn khẩn, gửi tất cả các cơ sở y tế công lập và tư nhân trên địa bàn TPHCM để phòng dịch COVID-19.

Ngưng hoạt động cơ sở thẩm mỹ, làm đẹp và phòng khám tư nhân ở TPHCM ảnh 1

Theo đó, Giám đốc Sở Y tế TPHCM chỉ đạo thực hiện nghiêm việc sàng lọc, phân luồng, kiểm soát triệt để người bệnh, người nhà và khách đến liên hệ công việc, các đơn vị cá nhân tham gia cung ứng dịch vụ trong bệnh viện như nhân viên vệ sinh, bảo vệ, giặt ủi... Đồng thời, hạn chế số cổng ra vào tại đơn vị. Yêu cầu khai báo y tế đầy đủ để phục vụ điều tra dịch tễ học, trường hợp nhân viên y tế khai báo không trung thực hoặc không đầy đủ sẽ bị xử lý theo quy định.

Các cơ sở y tế cũng cần có hình thức thông báo cho người bệnh, người nhà người bệnh về việc tạm ngưng thăm bệnh tại bệnh viện từ ngày 30/3/2020. Mỗi người bệnh chỉ có duy nhất 1 người nhà chăm sóc và hỗ trợ tinh thần. Bệnh viện cần lập danh sách người nhà để quản lý.

Ngoài ra, tạm thời ngưng hoạt động đối với các cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ, vật lý trị liệu, phục hồi chức năng của phòng khám đa khoa và bệnh viện (trừ trường hợp cấp cứu) và tất cả phòng khám chuyên khoa tư nhân từ ngày 30/3/2020.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.