Ngừng chở khách, voi 'thỏa thích vui đùa' dưới nước khi được thả về rừng

TPO - Sau khi được chuyển đổi sang du lịch thân thiện, nhiều cá thể voi ở Đắk Lắk  được tháo bỏ xiềng xích, chiếc bành chở khách, được đưa về Vườn Quốc gia Yok Đôn.
Ngừng chở khách, voi 'thỏa thích vui đùa' dưới nước khi được thả về rừng ảnh 1

Từ khi UBND tỉnh Đắk Lắk ký kết với Tổ chức Động vật châu Á (AAF) đến nay, có nhiều cá thể voi nhận được sự hỗ trợ và đưa về thả ở Vườn Quốc gia Yok Đôn (nằm giữa tỉnh Đắk Nông và Đắk Lắk), có diện tích 115.545 ha.

Ngừng chở khách, voi 'thỏa thích vui đùa' dưới nước khi được thả về rừng ảnh 2

Hiện nay, Vườn Quốc gia Yok Đôn có 10 cá thể được thả tự do vào rừng để tìm kiếm thức ăn, sinh sống trong môi trường tự nhiên, thoát khỏi xiềng xích, khống chế của con người. Đàn voi không còn bị đeo bành chở khách, trèo đèo lội suối mỗi ngày để đem lại nguồn thu cho người dân địa phương.

Ngừng chở khách, voi 'thỏa thích vui đùa' dưới nước khi được thả về rừng ảnh 3

Các cá thể voi được thả ở những vùng rừng có nguồn thức ăn dồi dào, gần nguồn nước, kể cả trong mùa khô.

Ngừng chở khách, voi 'thỏa thích vui đùa' dưới nước khi được thả về rừng ảnh 4

Voi đực Thông Ngân (28 tuổi) thỏa thích đi tìm thức ăn sau khi được đưa về Vườn Quốc gia Yok Đôn.

Ngừng chở khách, voi 'thỏa thích vui đùa' dưới nước khi được thả về rừng ảnh 5
Theo Vườn quốc gia Yok Đôn, từ năm 2018 đến nay, đơn vị đã phối hợp với Tổ chức động vật châu Á thực hiện mô hình du lịch trải nghiệm voi thân thiện. "Khi voi được đưa về Vườn Quốc gia Yok Đôn, chúng được tự do di chuyển, không bị xiềng xích, điều kiện sống được cải thiện nên sức khỏe của voi được cải thiện rõ rệt, tuổi thọ cũng sẽ được gia tăng", một lãnh đạo Vườn Quốc gia Yok Đôn cho biết thêm.
Ngừng chở khách, voi 'thỏa thích vui đùa' dưới nước khi được thả về rừng ảnh 6

Nguồn thức ăn dồi dào, voi thỏa thích ăn

Ngừng chở khách, voi 'thỏa thích vui đùa' dưới nước khi được thả về rừng ảnh 7

Voi lội suối để chuẩn bị đi tắm

Ngừng chở khách, voi 'thỏa thích vui đùa' dưới nước khi được thả về rừng ảnh 8

Voi cái Khăm Phanh (48 tuổi) thỏa thích ngâm mình dưới nước

Ngừng chở khách, voi 'thỏa thích vui đùa' dưới nước khi được thả về rừng ảnh 9

Voi Khăm Phanh dùng vòi phun nước

Ngừng chở khách, voi 'thỏa thích vui đùa' dưới nước khi được thả về rừng ảnh 10

Chị Đinh Thùy Ngân (35 tuổi, Nam Định) cho biết, đây là lần đầu tiên mình cùng gia đình được vào Vườn Quốc gia Yok Đôn ngắm voi. Gia đình chứng kiến được sinh hoạt hằng ngày của voi.

Tin liên quan