Ngôi sao người Đức đánh bại Bruno Fernandes, lập kỳ tích ở Man City

0:00 / 0:00
0:00
Ilkay Gundogan đang có những ngày tháng đẹp nhất ở Man City.
Ilkay Gundogan đang có những ngày tháng đẹp nhất ở Man City.
TPO - Vượt qua Bruno Fernandes, Ilkay Gundogan đã trở thành ngôi sao đầu tiên trong lịch sử Man City giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất tháng ở Ngoại hạng Anh 2 lần liên tiếp.

Tối 12/3, ban tổ chức Ngoại hạng Anh đã công bố giải Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 2. Ilkay Gundogan đã bất ngờ vượt qua ứng cử viên nặng ký Bruno Fernandes để giật giải lần thứ 2 liên tiếp.

Trong tháng 2, Ilkay Gundogan ghi 4 bàn thắng, kiến tạo 1 bàn, góp công giúp Man City toàn thắng 5 trận và độc chiếm ngôi đầu bảng. Tiền vệ người Đức chỉ lập cú đúp trước Liverpool trước khi làm điều tương tự ở trận đấu với Tottenham, giúp Man City đại thắng với tỉ số lần lượt là 4-1 và 3-0.

So với Bruno Fernandes, thành tích cá nhân của Gundogan kém hơn. Trong tháng 2, ngôi sao của M.U đã ghi được 4 bàn thắng, kiến tạo 3 bàn khác sau 5 trận đấu. Tuy vậy, M.U chỉ thắng 2 trận và hòa đến 3 trận. Kết quả này khiến màn trình diễn của Fernandes không được đánh giá cao, đặc biệt khi anh mờ nhạt trước đối thủ lớn Chelsea.

Các ứng viên khác bị Gundogan vượt qua còn có Joachim Andersen, Harvey Barnes, Joao Cancelo, Jesse Lingard, Ruben Neves và Raphinha.

Bên cạnh đi vào lịch sử Man City, Gundogan cũng trở thành ngôi sao người Đức đầu tiên giật giải Cầu thủ xuất sắc nhất tháng ở Ngoại hạng Anh nhiều hơn một lần.

“Tôi rất vui và tự hào khi được nhận giải thưởng này một lần nữa, nhưng trên hết, tôi tự hào khi là một phần của đội bóng tuyệt vời này”, Gundogan chia sẻ khi được vinh danh. “Thắng tất cả các trận đấu trong tháng 2 - giống như tháng 1, là điều thực sự tuyệt vời. Hy vọng chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì phong độ này, bởi lẽ giành chức vô địch mới là điều quan trọng nhất”.

MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.