Ngôi nhà gỗ ở Lạng Sơn bốc cháy, bé trai cõng em ra khỏi nhà thoát nạn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sự việc xảy ra vào rạng sáng 31/8, khi người lớn đi vắng, ngôi nhà làm bằng gỗ của anh Nguyễn Văn Đạt (SN 1998), thôn Suối Mạ A, xã Hữu Kiên, huyện Chi Lăng, Lạng Sơn bốc hỏa. Bé trai 8 tuổi vội cõng em 3 tuổi ra khỏi nhà, thoát nạn.

Theo báo cáo của UBND xã Hữu Kiên; khoảng 4 giờ sáng 31/8, anh Đạt đưa vợ ra đường quốc lộ 1A bắt xe đi làm công nhân một doanh nghiệp ở Bắc Giang; thời điểm đó chỉ có 2 con nhỏ ở nhà.

Ngôi nhà gỗ ở Lạng Sơn bốc cháy, bé trai cõng em ra khỏi nhà thoát nạn ảnh 1

Hiện trường vụ cháy, hai trẻ nhỏ thoát nạn trong gang tấc Ảnh: Duy Chiến

Ngôi nhà gỗ ở Lạng Sơn bốc cháy, bé trai cõng em ra khỏi nhà thoát nạn ảnh 2

Nhà làm bằng gỗ nên lửa bùng cháy rất to, nhanh. Ảnh: Duy Chiến

Do chập điện từ phòng ngủ nên ngọn lửa đã thiêu rụi tài sản của gia đình, ước tính thiệt hại ban đầu khoảng trên 40 triệu đồng. Rất may khi xảy ra cháy, con trai lớn 8 tuổi đã nhanh chóng cõng em 3 tuổi chạy ra khỏi nhà nên không có thiệt hại về người.

Ngôi nhà gỗ ở Lạng Sơn bốc cháy, bé trai cõng em ra khỏi nhà thoát nạn ảnh 3

Ông Vi Quang Chung, Phó Chủ tịch UBND huyện Chi Lăng (phải) trao tiền hỗ trợ cho gia đình anh Đạt.

Ngôi nhà gỗ ở Lạng Sơn bốc cháy, bé trai cõng em ra khỏi nhà thoát nạn ảnh 4

Cơ quan, đoàn thể huyện Chi Lăng hỗ trợ gia đình anh Đạt khắc phục hậu quả. Ảnh: VT

Lực lượng chức năng và nhân dân địa phương kịp thời đến hỗ trợ dập tắt đám cháy cũng như hỗ trợ gia đình anh Đạt khắc phục hậu quả, giúp gia đình có chỗ ăn ở, sinh hoạt trước mắt. Lãnh đạo UBND, Uỷ ban MTTQ và Hội Chữ thập đỏ huyện Chi Lăng, Huyện Đoàn Chi Lăng đã đến thăm, động viên và hỗ trợ gia đình anh Đạt gần 13 triệu đồng.

MỚI - NÓNG