Ngoại trưởng Ukraine nói nước này sẽ gia nhập EU 'sớm hơn suy nghĩ của nhiều người'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngoại trưởng Ukraine – Dmitry Kuleba cho biết Kiev đã đạt được tiến bộ đáng kể trên lộ trình gia nhập Liên minh châu Âu (EU).
Ngoại trưởng Ukraine nói nước này sẽ gia nhập EU 'sớm hơn suy nghĩ của nhiều người' ảnh 1

Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba. (Ảnh: Getty Images)

Tuyên bố trên được ông Kuleba đưa ra hôm 30/3 khi phát biểu tại một sự kiện trực tuyến do Chatham House tổ chức.

“Mục tiêu của chúng tôi là khởi động các cuộc đàm phán gia nhập vào năm 2023”, ông Kuleba nói.

Mặc dù không đưa ra ước tính chính xác về khoảng thời gian Ukraine có thể gia nhập EU, nhưng ông Kuleba khẳng định điều đó sẽ xảy ra “sớm hơn nhiều so với suy nghĩ của nhiều người”, đặc biệt là nếu “Liên minh châu Âu không đưa ra thêm bất kỳ điều kiện mới, yêu cầu hay thủ tục nào để làm chậm quá trình này lại”.

Ông Kuleba khẳng định EU hiện phải “tự cải tổ để có thể thu nạp Ukraine vào hàng ngũ của mình”, đồng thời cho biết Kiev “đã chứng tỏ rằng họ sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ của mình nhanh hơn nhiều so với suy nghĩ của mọi người”.

Gia nhập EU là một trong những chủ đề được các chính trị gia Ukraine đề cập đến suốt nhiều thập kỷ, nhưng hầu như không có tiến triển đáng kể nào cho đến khi xung đột bùng phát giữa Nga và Ukraine. Cuộc xung đột đã đẩy nhanh quá trình gia nhập, với việc Ukraine được công nhận tư cách ứng viên EU vào tháng 6/2022.

Theo RT
MỚI - NÓNG