Ngoại trưởng Ukraine nói Mỹ đang cân nhắc cung cấp đạn pháo tầm xa cho Kiev

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Washington và Kiev đang thảo luận về việc cung cấp các loại đạn pháo tầm xa có thể cho phép Kiev tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba cho biết hôm 16/9.

Trả lời phỏng vấn PBS, Ngoại trưởng Kuleba tuyên bố các tướng lĩnh Ukraine “có một đường dây liên lạc tuyệt vời với các quan chức quân sự Mỹ”, và họ đang thảo luận về việc cung cấp cho Kiev loại đạn pháo tầm xa hơn để sử dụng với hệ thống pháo phản lực phóng loạt cơ động cao (HIMARS).

Bộ trưởng nhấn mạnh Kiev “đánh giá cao mọi thứ mà Mỹ đã làm”, nói thêm rằng “cần một số vũ khí nhất định để đáp ứng các hoạt động chiến trường”.

“Tôi không loại trừ khả năng Mỹ sẽ đồng ý cung cấp những loại vũ khí này”, ông Kuleba nói, đề cập đến các loại đạn pháo tầm xa hơn cho HIMARS.

Tính đến ngày 15/9, Mỹ đã cung cấp 16 hệ thống HIMARS cho Ukraine để giúp nước này đối phó với chiến dịch quân sự của Nga.

Washington cũng đã công khai cung cấp cho Ukraine các tên lửa GMLRS có thể tấn công mục tiêu từ khoảng cách lên tới 80km, nhưng đã từ chối lời kêu gọi của Kiev về việc gửi tên lửa tầm xa ATACMS với tầm bắn 300km.

Hôm 15/9, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói rằng nếu Mỹ quyết định cung cấp các loại vũ khí này cho Ukraine, "họ sẽ vượt qua lằn ranh đỏ và trở thành một bên thực sự trong cuộc xung đột". Bà nói thêm rằng động thái này sẽ kích hoạt "phản ứng thích hợp" từ Nga, vì quốc gia này "có quyền bảo vệ lãnh thổ của mình bằng bất kỳ phương tiện nào có sẵn".

Theo RT
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.