Ngoại trưởng Mỹ bị tố phá vỡ chuẩn mực ngoại giao

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. (Ảnh: AP)
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. (Ảnh: AP)
TPO - Không nản lòng khi bị chỉ trích, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đang tích cực tham gia hàng loạt sự kiện mang tính chính trị rõ ràng khi chỉ còn ít ngày nữa là đến cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.

Gạt sang một bên truyền thống lâu nay của các quan chức ngoại giao hàng đầu của Mỹ là không can thiệp vào chính trị đảng phái, ông Pompeo có một bài phát biểu hôm 23/9 tại bang dao động Wisconsin. Đây là sự kiện thứ tư trong tháng mà ông tham gia, vượt lên khỏi điều mà các ngoại trưởng trước đã làm để ủng hộ tổng thống mà họ đang phục vụ.

Từ bài phát biểu qua video ghi hình tại Israel gửi đến đại hội quốc gia của đảng Cộng hòa đến sự kiện ở nhà thờ phúc âm ở Texas cuối tuần qua và hội nghị ở Washington mới hôm 22/9, ông Pompeo không ngần ngại gửi thông điệp của mình đến những khán giả được đánh giá là có vai trò quan trọng trong nỗ lực tái tranh cử của ông Trump. Thêm vài sự kiện như vậy nữa đã được lên lịch, AP đưa tin. 

Dù những bài phát biểu của ông Pompeo không lộ liễu kêu gọi bỏ phiếu cho ông Trump, nhưng các địa điểm được lựa chọn gây chú ý và vấp phải cáo buộc từ đảng Dân chủ rằng những việc này có thể vi phạm luật liên bang. Ông Pompeo và các trợ lý phủ nhận làm sai và khẳng định đó chỉ là nỗ lực giải thích chính sách và là vai trò của Bộ Ngoại giao đối với người dân Mỹ.

Tuy nhiên, những hoạt động này phù hợp với điều mà ông Pompeo nói khi mới trở thành ngoại trưởng 3 năm trước. Khi đó, ông phản đối hạn chế mà những người tiền nhiệm của ông phải tuân thủ theo Đạo luật Hatch, trong đó cấm các quan chức liên bang hoạt động chính trị. 

Ông Pompeo không phải người duy nhất, mà chỉ là một trong nhiều quan chức nội các thường xuyên bay tới các bang chiến địa khi ngày 3/11 đang đến gần. 

Bộ trưởng Nông nghiệp Sonny Perdue, giám đốc Cơ quan bảo vệ môi trường Andrew Wheeler, Bộ trưởng Nội vụ David Bernhardt và Bộ  trưởng Năng lượng Dan Brouillette là những người đang đi đến các bang dao động để thông báo về các chương trình tài trợ lên bang đối với từng bang được chọn, hoặc thúc đẩy các sáng kiến của ông Trump mà họ khẳng định là sẽ thúc đẩy kinh tế của địa phương và người dân. Họ chủ yếu nói về các vấn đề trong nước nên ít gây chú ý, còn Ngoại trưởng Pompeo thường quen với vai trò công du khắp thế giới hơn là tập trung vào chính trị trong nước. 

Bà Madeleine Albright, một nhà hoạt động lâu năm của đảng Dân chủ, được biết đến với câu nói rằng bà đã “phẫu thuật cắt bỏ bản năng chính trị” khi trở thành ngoại trưởng dưới thời Tổng thống Bill Clinton và làm việc với những nghị sĩ hàng đầu trong Quốc hội như Thượng nghị sĩ Jesse Helms về các vấn đề đối ngoại. Ông Colin Powell tránh các sự kiện chính trị khi làm ngoại trưởng dưới thời Tổng thống George W. Bush và người kế nhiệm Condoleezza Rice cũng vậy. 

Dù bà Hillary Clinton và ông John Kerry đều bảo vệ các chính sách của chính quyền Obama với điểm nhấn vào những vấn đề họ quan tâm, nhưng cả hai đều không xuất hiện trong các sự kiện vận động tranh cử. 

Còn ông Pompeo đang bị nói là đi khắp nước Mỹ để thuyết phục các khán giả bảo thủ. Ngoài sự ủng hộ mà ông Pompeo có thể làm cho ông Trump, những chuyến đi này bồi thêm suy đoán rằng ông đang có tính toán chính trị cho riêng mình, trong đó có khả năng ông sẽ chạy đua trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Ông Pompeo bác bỏ những ý kiến nói về tham vọng cá nhân của mình. 

Ông Pompeo thường xuyên về bang quê nhà Kansas, nhưng ông cũng đến cả Tennessee, Florida và Kentucky để dự những sự kiện bị cho là không liên quan lắm đến đối ngoại. 

Sau khi ông Pompeo có bài phát biểu tập trung nói về Trung Quốc tại bang Wisconsin hôm 23/9, thượng nghị sĩ Chris Larson lên tiếng chỉ trích, gọi đây là “bài phát biểu vận động cử tri giả danh là phát biểu về đối ngoại”.

Theo theo AP
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.