Ngoại trưởng Iran nói Hamas sẵn sàng thả con tin không tham chiến

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Phong trào Hamas sẵn sàng thả những người không tham chiến mà họ đã giam giữ từ ngày 7/10, Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian cho biết hôm thứ Năm (26/10).
Ngoại trưởng Iran nói Hamas sẵn sàng thả con tin không tham chiến ảnh 1

Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm 26/10. Ảnh: Getty Images

“Theo các cuộc đàm phán của chúng tôi, Hamas sẵn sàng thả các tù nhân dân sự”, ông Amir-Abdollahian nói với Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

“Mặt khác, thế giới nên ủng hộ việc trả tự do cho 6.000 người Palestine bị giam giữ trong các nhà tù của Israel”.

Tờ Al-Mayadeen tại Li-băng cho biết Hamas sẽ sẵn sàng hợp tác với Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ để tạo điều kiện việc chuyển các con tin cho Iran. Không rõ việc trả tự do này là đơn phương hay để đổi lấy những người Palestine đang bị giam giữ.

Tuyên bố của Ngoại trưởng Amir-Abdollahian được đưa ra chỉ vài giờ sau khi cấp phó của ông, Ali Bagheri, có cuộc hội đàm với những người đồng cấp Nga ở Mátxcơva, tập trung vào “sự cần thiết phải ngừng bắn trong và xung quanh Dải Gaza cũng như cung cấp viện trợ nhân đạo kịp thời cho người dân Palestine bị ảnh hưởng”, theo Bộ Ngoại giao Nga.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga - Mikhail Bogdanov và ông Bagheri đã đồng ý “phối hợp chặt chẽ các nỗ lực nhằm ổn định tình hình” trong khu vực.

Ngày 26/10, phái đoàn cấp cao của Hamas cũng đã có mặt tại Mátxcơva để gặp ông Mikhail Bogdanov và thảo luận về việc thả con tin, sơ tán người Nga và các công dân nước ngoài khác khỏi Dải Gaza.

Hamas đã bắt giữ hơn 200 người và làm 1.400 người Israel thiệt mạng trong cuộc tấn công ngày 7/10. Chính phủ của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đáp trả bằng cách tuyên chiến với nhóm này, tiến hành các cuộc không kích và pháo kích vào Dải Gaza. Theo Hamas, cho đến nay đã có 50 con tin thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel, cùng với hơn 7.000 người Palestine.

Ngoại trưởng Iran nói Hamas sẵn sàng thả con tin không tham chiến ảnh 2

Nhiều công trình ở Dải Gaza bị hư hại trong các đợt không kích của Israel. Ảnh: Reuters

Cảnh báo Mỹ

Cũng trong bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Ngoại trưởng Amir-Abdollahian cảnh báo rằng Mỹ cũng sẽ bị ảnh hưởng nếu các hành động đối đầu của Israel đối với người Palestine tiếp tục diễn ra.

“Tôi thẳng thắn nói với các chính khách và lực lượng quân sự Mỹ rằng chúng tôi không hoan nghênh việc mở rộng xung đột ở khu vực này”, ông Amir-Abdollahian nói

“Tôi cảnh báo rằng nếu các hành động ở Dải Gaza tiếp tục, thì họ sẽ bị liên lụy. Đây là nhà của chúng tôi và Tây Á là khu vực của chúng tôi. Chúng tôi không thỏa hiệp với bất kỳ bên nào, và không e dè điều gì khi nó ảnh hưởng đến vấn đề an ninh của chúng tôi.”

Trước đó hôm 22/10, Ngoại trưởng Iran cho biết “Tổng thống Biden đã tuyên bố Mỹ sẽ điều động hàng trăm máy bay, tàu và xe tải chở đầy thiết bị quân sự đến hỗ trợ Israel, nhưng lại chỉ có thể điều phối để mở cửa khẩu cho 20 xe tải chở hàng viện trợ nhân đạo vào Dải Gaza”.

Ngoại trưởng Iran nói Hamas sẵn sàng thả con tin không tham chiến ảnh 3

Xe chở hàng nhân đạo tiến vào Dải Gaza cuối tuần trước. Ảnh: Reuters

“Nếu Mỹ và Israel không chấm dứt hành động này ngay lập tức, thì có khả năng sẽ xảy ra bất cứ điều gì bất cứ lúc nào và tình hình khu vực có thể vượt khỏi tầm kiểm soát”.

Trả lời Al Jazeera tuần trước, ông Amir-Abdollahian cảnh báo rằng một chiến dịch trên bộ của Israel ở Dải Gaza - mà quân đội Israel đã chuẩn bị triển khai trong nhiều tuần - sẽ dẫn đến “nhiều mặt trận khác được mở ra”.

Theo RT
MỚI - NÓNG
Từ 1/7/2024, áp quy định giá tối đa sách giáo khoa
Từ 1/7/2024, áp quy định giá tối đa sách giáo khoa
TPO - Bộ GD&ĐT vừa có chỉ đạo về việc thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo đối với năm học mới 2024 -2025. Trong đó thông tin, đơn vị đang phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan nghiên cứu quy định giá tối đa sách giáo khoa để thực hiện từ ngày 1/7/2024.