Ngoại trưởng Anh bị cấm đi xe đạp

Ngoại trưởng Anh bị cấm đi xe đạp
TP - Cảnh sát Anh đã cấm ngoại trưởng nước này là ông Boris Johnson (ảnh, người phía trước) đi xe đạp đến nơi làm việc. Lý do là vấn đề an ninh. 

Cảnh sát cho rằng ông Johnson có thể trở thành mục tiêu tấn công của các phần tử khủng bố. Từ nay, ông Johnson sẽ phải đi làm bằng ô tô công vụ.

Trước kia, khi còn làm thị trưởng London, ông Johnson đã nổi tiếng là một chính khách thích dùng xe đạp để đi lại trong thành phố. Thậm chí ông đã nhiều lần chở “bà xã” của ông bằng xe đạp. 

Ông cũng là một trong số những người cổ động hăng hái nhất cho việc dùng xe đạp như một phương tiện đi lại. Ông khẳng định xe đạp sẽ giúp London thoát khỏi nạn kẹt xe. Ngay khi đã trở thành ngoại trưởng, ông vẫn giữ thói quen đó. Nhưng giờ đây, ông chỉ còn cách tuân thủ lệnh cấm của cảnh sát.

Theo Theo Lenta.ru
MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.