Ngoại hạng Anh có thể tổ chức tại... Trung Quốc?

Ngoại hạng Anh có thể tổ chức tại... Trung Quốc?
TPO - Một đại diện ở Ngoại hạng Anh đã đề xuất ý tưởng tổ chức phần còn lại của mùa giải này tại Trung Quốc.

Ngoại hạng Anh đang phải tạm hoãn đến ít nhất ngày 30/4 vì dịch COVID-19. Với diễn biến phức tạp của dịch bệnh hiện nay, rất khó cho giải đấu này trở lại vào đầu tháng 5 như kế hoạch. Sắp tới, ban tổ chức Ngoại hạng Anh và đại diện 20 CLB tham dự sẽ họp trực tuyến để tìm kiếm phương án hoàn thành mùa giải 2019-2020.

Theo Daily Mail, ban tổ chức Ngoại hạng Anh và các CLB đều lo sợ phải hủy bỏ mùa giải. Điều này sẽ khiến họ thiệt hại hàng trăm triệu bảng tiền bản quyền truyền hình, chưa kể các rắc rối pháp lý có thể phát sinh.

Trong nỗ lực đưa bóng đá trở lại và hoàn thành mùa giải, một CLB đã đề xuất ý tưởng thi đấu tập trung tại Trung Quốc. Ý tưởng này dựa trên diễn biến dịch COVID-19 trên khắp thế giới. Cho dù Trung Quốc chính là nơi bắt nguồn của đại dịch COVID-19, nhưng quốc gia này đã kiểm soát được tình hình. Ổ dịch lớn nhất của họ là Vũ Hán cũng được gỡ lệnh phong tỏa.

Nếu đến Trung Quốc thi đấu, Ngoại hạng Anh cũng giải quyết được bài toán tài chính nhờ số lượng người hâm mộ cuồng nhiệt tại đây. Tuy vậy, ý tưởng này vấp phải sự phản đối của nhiều CLB và khó có khả năng xảy ra.

Trước đó, Ngoại hạng Anh đã có một ý tưởng khác khả thi hơn là thi đấu tập trung tại một điểm, trong các sân vận động không người. Thế nhưng, đây cũng chỉ là phương án cuối cùng khi không còn lựa chọn nào khác.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.