HLV tuyển Uruguay mất việc ở tuổi 73 vì... COVID-19

Ông Oscar Tabarez đã mất việc ở tuyển Uruguay sau 14 năm gắn bó.
Ông Oscar Tabarez đã mất việc ở tuyển Uruguay sau 14 năm gắn bó.
TPO - Do những khó khăn về mặt tài chính do ảnh hưởng của dịch COVID-19, mới đây Liên đoàn Bóng đá Uruguay (AUF) đã cho nghỉ việc gần như tất cả nhân viên, trong đó có HLV trưởng đội tuyển là Oscar Tabarez.

Dịch COVID-19 đang lan rộng khắp thế giới, ảnh hưởng tới mọi mặt của đời sống, bao gồm cả bóng đá. Cũng như nhiều nước tại Nam Mỹ hay châu Âu, Liên đoàn Bóng đá Uruguay (AUF) cũng đã phải cho tạm hoãn tất cả các giải đấu ở quốc gia này.

Bóng đá tạm hoãn đương nhiên sẽ ảnh hưởng tới doanh thu của không chỉ các CLB, cá nhân các cầu thủ và còn cả những tổ chức liên quan đến bóng đá, buộc họ phải đưa ra những phương án cắt giảm chi tiêu để vượt qua khó khăn. Mới đây, AUF đã quyết định sa thải tất cả nhân viên, trong số đó có HLV huyền thoại Oscar Tabarez.

"Ủy ban điều hành thông báo, cuộc khủng hoảng do đại dịch COVID-19 gây ra đã khiến mọi hoạt động của liên đoàn bị đình trệ, nên chúng tôi buộc phải đưa ra một loạt quyết định khó khăn để bảo vệ hoạt động của tổ chức trong tương lai", AUF tuyên bố.

Ông Tabarez (73 tuổi) là một trong số những HLV lão luyện của bóng đá thế giới. Ông có hai giai đoạn dẫn dắt đội tuyển Uruguay, lần đầu từ năm 1988 đến 1990. Lần thứ hai của ông bắt đầu từ năm 2006 cho tới nay. Dưới sự dẫn dắt của Tabarez, Uruguay đã lọt vào tới bán kết World Cup 2010 và sau đó thì giành được danh hiệu Copa America 2011. Những năm gần đây do sức khỏe đi xuống, ông Tabarez thường phải chống nạng để đi lại.

Được biết, hợp đồng của HLV Tabarez với AUF vẫn còn thời hạn đến VCK World Cup 2022.

MỚI - NÓNG