Nghiên cứu đổi mới trang phục cảnh sát giao thông

Đề án đổi mới trang phục của CSGT đang được thực hiện. Ảnh Cục CSGT.
Đề án đổi mới trang phục của CSGT đang được thực hiện. Ảnh Cục CSGT.
TPO - Trang phục mới của cảnh sát giao thông phải đảm bảo tính thiết thực, đáp ứng được nhu cầu của cán bộ, chiến sĩ với phong cách khỏe, đẹp…

Ngày 22/9, lãnh đạo Cục Cảnh sát Giao thông (CSGT) Bộ Công an cho biết đang nghiên cứu đổi mới trang phục của lực lượng CSGT.

Trước đó, ngày 20/9, Bộ Công an tổ chức họp phiên thứ hai Ban chỉ đạo nghiên cứu, xây dựng Đề án “Tiếp tục kiện toàn các tổ chức và đổi mới trang phục của lực lượng CSGT”.

Tại cuộc họp, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc – Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu đánh giá một cách toàn diện về nhiệm vụ và thực tế bảo đảm trật tự đô thị, trật tự công công hiện nay; những vấn đề còn bất cập, hạn chế, chồng chéo giữa các lực lượng để làm rõ căn cứ khoa học của việc bố trí lại lực lượng CSGT, Cảnh sát trật tự, Cảnh sát phản ứng nhanh...

Nghiên cứu đổi mới trang phục cảnh sát giao thông ảnh 1

Trang phục của CSGT. Ảnh Cục CSGT.

Về trang phục của lực lượng CSGT, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu khi thay đổi phải đảm bảo tính thiết thực, phù hợp thực tiễn, căn cứ vào quy định của Chính phủ và Bộ Công an; trang phục đổi mới phải đáp ứng được yêu cầu, nhu cầu của cán bộ, chiến sĩ; phù hợp với đặc thù vùng miền, công việc, không trang bị đại trà, tránh lãng phí.

Thiếu tướng Ngọc chỉ đạo cần nghiên cứu nâng cấp chất liệu theo phong cách khỏe, đẹp, “đứng” quần áo, hiệu quả trong khi thực thi nhiệm vụ và trên hết phải đảm bảo tính thiết thực.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.