Nghi vấn về lô hàng quân trang xuất khẩu sang Úc

Một lô hàng quân trang, quân phục do Hải quan TP.HCM bắt giữ năm 2013.
Một lô hàng quân trang, quân phục do Hải quan TP.HCM bắt giữ năm 2013.
Lô hàng xuất khẩu theo hợp đồng thương mại có kiểu dáng quân trang được Chi cục Hải quan sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, TP HCM tạm dừng thông quan vì nghi là hàng cấm.

Lô hàng nêu trên gồm trên 2.000 cái quần, áo, ba lô, túi, nón…, được doanh nghiệp làm thủ tục xuất khẩu đi Úc. Qua kiểm tra thực tế hàng hóa, có nhiều mặt hàng may bằng vải có màu loang lổ, rằn ri như trang phục của lực lượng vũ trang.

Doanh nghiệp xuất khẩu có công văn giải trình rằng hàng hóa xuất khẩu cho đối tác nước ngoài với mục đích sử dụng kinh doanh buôn bán cho dân thường, cho cảnh sát, quân đội (ngoại trừ lực lượng phản động).

Theo Cục Hải quan TP.HCM, quân trang, quân phục đang sử dụng trong các lực lượng vũ trang là mặt hàng cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu theo Quyết định số 80/2006/QĐ-BQP ngày 9-5-2006 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn thi hành Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23-6-2006 của Chính phủ.

Đến nay Nghị định số 12/2006/NĐ-CP đã hết hiệu lực và đã được thay thế bằng Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20-11-2013 của Chính phủ, nhưng Bộ Quốc phòng vẫn chưa có văn bản hướng dẫn thi hành Nghị định này.

Theo Cục Hải quan TP.HCM, để xác định hàng hóa có phải là quân trang, quân phục đang sử dụng cho các lực lượng vũ trang hay không (nếu thuộc danh mục cấm xuất khẩu, nhập khẩu theo Nghị định 187/2013/NĐ-CP) thì phải trưng cầu giám định. Tuy nhiên Hải quan TP.HCM chưa rõ việc trưng cầu giám định được thực hiện tại tổ chức, cơ quan chức năng nào. Vì vậy Hải quan TP.HCM đang chờ hướng dẫn từ Tổng cục Hải quan để xử lý đối với lô hàng trên.

Theo Lê Thu
Theo Hải Quan Online
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.