Nghị sĩ Mỹ thừa nhận ngoại tình online

Nghị sĩ Mỹ thừa nhận ngoại tình online
TP - Ngày 7-6, dư luận Mỹ xôn xao về việc các hãng truyền hình phát tường thuật trực tiếp cuộc họp báo của Hạ nghị sĩ Anthony Weiner thuộc đảng Dân chủ ở New York để công khai thừa nhận ông đã ngoại tình trực tuyến và nói chuyện tình dục qua điện thoại với một số cô gái trẻ.

> Hạ nghị sĩ Mỹ từ chức vì trót gửi ảnh nude

Tại cuộc họp báo, nghị sĩ Weiner khóc nức nở khi từ chối những lời yêu cầu ông từ chức, đồng thời thừa nhận bản thân cảm thấy rất xấu hổ vì đã duy trì nhiều mối quan hệ tình ái trực tuyến.

Ông Weiner (46 tuổi, đã kết hôn) thừa nhận đã gửi cho một bạn tình ở thành phố Seatle qua tài khoản Twitter một bức ảnh chụp ông ở tư thế khiêu dâm. Mấy ngày trước đó, ông Weiner luôn bác bỏ vụ bê bối tình dục và cho rằng tài khoản Twitter của ông bị kẻ xấu đột nhập, sử dụng danh nghĩa của ông để phát tán hình ảnh đồi trụy.

Hạ nghị sĩ Weiner nói rằng, ông chưa bao giờ gặp mặt và trực tiếp quan hệ thân xác với các bạn tình online. Ông Weiner mới kết hôn được một năm với bà Huma Abedin hiện là trợ lý của Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton. Ông Weiner là một trong những ngôi sao đang lên trên chính trường.

Ông từng được coi là người có nhiều khả năng trở thành thị trưởng New York vào năm 2013. Ông Weiner kêu gọi Ủy ban Đạo đức của Quốc hội Mỹ mở cuộc điều tra xem ông có vi phạm qui định gì của Hạ viện hay không và liệu trong các mối quan hệ ngoài luồng của mình, ông có tiết lộ thông tin bí mật nào của Quốc hội hay không?

Hai trong những lý do khiến ông Weiner phải họp báo công khai thừa nhận hành vi ngoại tình trực tuyến của mình là giới truyền thông chứng minh được người đàn ông trong bức ảnh khiêu dâm chính là nghị sĩ Weiner.

Hơn nữa, truyền hình ABCNews của Mỹ vừa phát cuộc phỏng vấn với cô Meagan Broussard - bà mẹ đơn thân 26 tuổi, đang sống tại bang Texas. Cô Broussard nói rằng mình có quan hệ tình dục qua Internet với ông Weiner từ tháng 4.

Đ.P
Tổng hợp từ báo Mỹ

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.