Nghi can hiếp dâm trẻ em tự tử trong trại giam

Nghi can hiếp dâm trẻ em tự tử trong trại giam
TP - Sáng 6-1, gia đình nghi can Trần Bá Lộc (ở thị trấn Sông Đốc, Trần Văn Thời) mang lư hương, di ảnh Lộc đến Công an thị trấn Sông Đốc, yêu cầu trả lời vì sao Lộc và “người yêu” tự nguyện yêu nhau lại bị bắt về hành vi hiếp dâm. Ngày 4-1, Lộc đã tự tử tại Trại tạm giam Công an Cà Mau.

> Khởi tố yêu râu xanh giết bé gái năm tuổi
> 5 gã 'choai choai' hiếp dâm nữ sinh 14 khai gì?

Công an thị trấn Sông Đốc giải thích nhưng đám đông khoảng 20 người tiếp tục kéo đến Công an Trần Văn Thời. Thượng tá Đặng Hoàng Cây, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an Cà Mau cho biết, sau khi được công an giải thích, gia đình Lộc đã giải tán trưa cùng ngày.

Theo kết quả điều tra, Lộc (SN 1989) có quan hệ yêu đương với cháu L.T.V. (SN 1999, cùng ở thị trấn Sông Đốc). Từ đơn tố cáo của gia đình cháu V., ngày 27-9-2012, Công an Cà Mau bắt tạm giam Lộc về hành vi hiếp dâm trẻ em. Bước đầu, Lộc thừa nhận quan hệ tình dục với V. 2 lần, vào tháng 8 và 9-2012, do 2 bên tự nguyện.

Thượng tá Cây nói: “Thời điểm Lộc quan hệ tình dục với V., cháu này mới 12 tuổi 10 tháng”. Theo Điều 112 BLHS, mọi trường hợp giao cấu với trẻ em chưa đủ mười ba tuổi là phạm tội hiếp dâm trẻ em và người phạm tội bị phạt tù từ 12 đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Cũng theo công an, đến rạng sáng 4-1-2013, Lộc dùng chiếc mền, treo lên song sắt cửa thông gió phòng giam để thắt cổ tự tử. Công an Cà Mau đã mời gia đình chứng kiến mổ tử thi và bàn giao xác về an táng.

Ông Phạm Hoàng Vĩnh, Trưởng khóm 6, thị trấn Sông Đốc cho biết: “Gia đình dự kiến chôn cất Lộc vào ngày 7-1. Chính quyền, đoàn thể địa phương đang theo dõi để ngăn cản gia đình Lộc gây khó khăn cho gia đình bị hại vì 2 nhà ở gần nhau”.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.