Nghi án mẹ giết con 13 tháng tuổi rồi tự tử tại nhà

TPO - Công an huyện Nhà Bè, TPHCM đang điều tra làm rõ nghi án mẹ giết con 13 tháng tuổi rồi thắt cổ tự tử, xảy ra hôm nay, 17/10.
Nghi án mẹ giết con 13 tháng tuổi rồi tự tử tại nhà ảnh 1

Công an đang làm việc với người nhà nạn nhân tại bệnh viện. Ảnh Việt Văn

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h45 trưa cùng ngày, người dân xã Nhân Đức, huyện Nhà Bè phát hiện chị Nguyễn Thị Hoài An (SN 1989, ngụ quận Tân Bình, tạm trú xã Nhân Đức, huyện Nhà Bè, TP.HCM) treo cổ tại nhà nên gọi điện báo công an. 

Nhận được tin báo, lực lượng công an địa phương đã đến hiện trường phát hiện cháu Phạm Nguyễn Anh Thư (13 tháng tuổi) đã tử vong. Riêng chị An đang trong tư thế treo cổ nên đã tháo dây đưa chị đi cấp cứu tại Bệnh viện huyện Nhà Bè.

Cùng lúc này, chồng chị An là anh Phạm Nhật Tân (SN 1993) đang đi làm thợ hồ ở quận 6 chạy về. Anh Tân cho biết, vô cùng sốc khi hay tin con gái đã chết, vợ thì treo cổ tự tử. Cách đây 1 tuần, anh đi làm xa. Nhưng hai hôm nay anh đi làm xong việc là về với vợ con. Bình thường không thấy vợ mình có biểu hiện gì đáng nghi cả. 

Nghi án mẹ giết con 13 tháng tuổi rồi tự tử tại nhà ảnh 2 Anh Tâm vô cùng sốc khi hay tin vợ mình giết con gái rồi tự tử. Ảnh Việt Văn
Theo bác sĩ Nguyễn Hữu Thơ, giám đốc Bệnh viện huyện Nhà Bè thông tin, vào chiều ngày 17/10 bệnh viện có tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Thị Hoài An trong tình trạng phù mắt, trên cổ có dấu dây thắt bầm tím. Đến 16h chiều cùng ngày, chị An đã hồi tỉnh và được chuyển lên Bệnh viện 115 để tiếp tục theo dõi. 

Theo thông tin từ người nhà chị An, sau khi chị An hồi tỉnh ở Bệnh viện huyện Nhà Bè, chị thừa nhận đã giết chết con gái mình rồi tự tử. Hiện công an đã cho người canh giữ chị An ở Bệnh viện 115 để chờ sức khỏe chị tốt sẽ tiến hành lấy lời khai làm rõ. 

Đến 17h chiều cùng ngày, lực lượng công an, VKS đang tiến hành làm việc với người nhà chị An tại Bệnh viện huyện Nhà Bè. Nguyên nhân vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.