Nghêu chết trắng bãi biển

Nghêu chết trắng bãi biển
TP - Bến Tre, tỉnh có diện tích nghêu lớn nhất Đồng bằng sông Cửu Long với hơn 7.000 ha do 10 hợp tác xã (HTX) quản lý khai thác, đang phải chứng kiến cảnh nghêu chết trắng xóa bãi biển (ảnh). Ông Trần Văn Kiển, Chủ nhiệm HTX Thủy sản Đồng Tâm (xã Thừa Đức, huyện Bình Đại), nói rằng nghêu chết hơn 70% và chưa năm nào bị như vậy.
Nghêu chết trắng bãi biển ảnh 1

Theo thống kê của Sở NN-PTNT tỉnh Bến Tre, tổng diện tích nghêu nuôi bị thiệt hại gần 1.600 ha, trong đó mất trên 14.000 tấn nghêu thương phẩm, gần 3.000 tấn nghêu giống, thất thu khoảng 400 tỷ đồng. Nghêu năm nay chết không chỉ ở bãi cạn, mà cả dưới sâu, ở ngoài khơi và những bãi gần cửa sông.

Theo nhận định bước đầu của Phân viện Nghiên cứu Thủy sản Minh Hải (Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản II), có nhiều nguyên nhân, trong đó không loại trừ việc thiếu dinh dưỡng vào mùa khô làm cho nghêu suy yếu. Giải pháp tình thế hiện nay là khẩn trương thu gom vỏ nghêu chết, làm vệ sinh bãi nghêu.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG