Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018:

Nghệ thuật tôn vinh hoa hậu Việt lên ngôi

Nghệ thuật tôn vinh hoa hậu Việt lên ngôi. Ảnh: Hồng Vĩnh
Nghệ thuật tôn vinh hoa hậu Việt lên ngôi. Ảnh: Hồng Vĩnh
TPO - Chiếc vương miện ánh sáng của Hoa hậu Việt Nam 2018 (HHVN) đã chọn được chủ nhân là một Tiểu Vy bé bỏng vừa tròn 18 tuổi, vẫn còn trong veo đôi mắt học trò nhưng qua 6 tháng được đào tạo trong “lò” cuộc thi nhan sắc, tân Hoa hậu Việt Nam Trần Tiểu Vy đã thật sự lột xác, ra khỏi kén và cất cánh bay trong lộng lẫy chói sáng ánh mặt trời rực rỡ cầu vồng bảy sắc.

Cũng đã trải qua 30 năm, nhưng cuộc thi Hoa hậu Việt Nam dường như chỉ mới thực sự đăng quang trong Vòng chung kết hoa hậu năm 2018 bởi một kịch bản hoàn hảo đầy sáng tạo, thực sự lột xác từ một cuộc thi nhan sắc công thức đã nhàm chán bấy nay thành một cuộc trình diễn nghệ thuật tôn vinh nhan sắc, vẻ đẹp trí tuệ và lòng nhân ái hoa hậu Việt.

Khơi mạch năng lượng yêu thương, nhân ái

Có lẽ đây là lần đầu tiên các thí sinh tham gia vòng chung kết HHVN 2018 phải thực sự lao động quần quật, huy động mọi năng lượng ủ kín hàng chục năm từ lúc chào đời, trong một thời gian ngắn ngủi 6 tháng, để có thể bừng phát, toả sáng nhan sắc, trí tuệ và trái tim nhân ái.

Đây chính là đích mà Ban chỉ đạo cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018 do đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, làm trưởng ban nhắm tới và đã được Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2018 do ông Lê Xuân Sơn, Tổng biên tập Báo Tiền Phong làm trưởng ban tâm đắc hiện thực hoá giúp định hướng cho thế hệ trẻ Việt Nam hướng tới vẻ đẹp chân - thiện - mỹ từ cốt cách.

Đúng như bà Phạm Thị Kim Dung, Phó trưởng Ban tổ chức HHVN 2018, Tổng giám đốc Công ty Sen Vàng, đơn vị phối hợp với báo Tiền Phong thực hiện Cuộc thi HHVN từ năm 2014, người khởi xướng Người đẹp Nhân ái vì cộng đồng, chia sẻ trong đêm chung kết: “Các em đã được cha mẹ sinh ra có nhan sắc, là một món quà của tạo hoá nhưng đến với cuộc thi các em cần được tạo môi trường để năng lượng yêu thương, lòng nhân ái  bản chất trong các em bừng phát và toả sáng. Giống như con trai làm ngọc đã trải qua bao tháng ngày miệt mài, nhẫn nại, vất vả và cả đớn đau bồi đắp nên viên ngọc sáng, nhưng phải cần có cơ hội tách khỏi mảnh vỏ trai nhỏ bé để toả sáng làm đẹp cho đời”.

Mục đích tìm ra và tôn vinh một vẻ đẹp nhan sắc Việt cốt cách đích thực là nguồn cảm hứng đầy mê hoặc cho tổng đạo diễn cuộc thi HHVN 2018 Hoàng Nhật Nam. Anh đã đem những viên ngọc trai từ hai mảnh vỏ bé nhỏ, đặt vào khát khao yêu thương, sáng tạo, tôn vinh vẻ đẹp tự nhiên của cuộc sống, vẻ đẹp trầm sâu của kiệt tác văn hoá Việt nghìn năm, vẻ đẹp huyền ảo biến hoá rực rỡ của công nghệ ánh sáng hiện đại, chưng cất, ngưng đọng  từ tài hoa, khát vọng cống hiến  của dàn nghệ sĩ, nhạc sĩ, biên đạo, nhà thiết kế thời trang, nghệ nhân chế tác trang sức, nghệ nhân trang điểm, biến đổi các thí sinh thành những chủ nhân đích thực của Vòng chung kết HHVN 2018.

Các thí sinh đã lột xác, bừng phát năng lượng nội tại trình diễn toả sáng nhan sắc, trí tuệ, lòng nhân ái, niềm đam mê như những nghệ sĩ thực thụ, tạo nên một tác phẩm nghệ thuật trình diễn độc đáo chưa từng có trên sân khấu và cả giữa đời thường của các cuộc thi nhan sắc.

“Quả” độc đáo, mới lạ từ đam mê và trách nhiệm

Vòng chung kết HHVN 2018 không chỉ thể hiện sự biến đổi, bừng phát năng lượng tuyệt đẹp của mỗi thí sinh mà còn ghi nhận dấu mốc làm mới, lột xác của Ban tổ chức HHVN từ nội dung đến hình thức. Đây cũng chính là thành quả của sự lao động nghiêm túc, kiên định mục tiêu gìn giữ chuẩn mực vẻ đẹp Việt truyền thống, tôn vinh vẻ đẹp Việt hiện đại, định hướng cho giới trẻ Việt hướng tới những giá trị cốt cách nhân văn sâu sắc, những giá trị nghệ thuật đích thực.

Nghệ thuật tôn vinh hoa hậu Việt lên ngôi ảnh 2 Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy. Ảnh: Hồng Vĩnh

Hoa hậu Việt Nam 2018 đã hội tụ được những nhà tài trợ có tâm có tầm cùng đồng hành tôn vinh vẻ đẹp con người, đất nước, trí tuệ  Việt Nam, nâng đỡ tâm hồn cốt cách, văn hoá, nghệ thuật Việt, góp phần nâng tầm cho nhan sắc Việt có thể bước ra thế giới.

Tám đêm trình diễn các cuộc thi hoa hậu chung khảo phía Bắc, chung khảo phía Nam, Người đẹp biển, Người đẹp du lịch và thời trang, ba mươi năm hoa hậu Việt Nam... và kết thúc là đêm chung kết với 6 đêm được truyền hình trưc tiếp  thật sự là sự gặp gỡ hội tụ của vẻ đẹp con người Việt, non sông cẩm tú Việt, vẻ đẹp, sự giàu có của nhân tài vật lực Việt trong lĩnh vực kiến trúc, du lịch, thời trang, văn hoá, nghệ thuật trình diễn sân khấu ... có thể nói đã nâng  cuộc thi HHVN lên một tầm cao mới, chuyên nghiệp và vì cộng đồng, vì sự giầu mạnh Phát triển  của dân tộc Việt.

Màn thắp nến cùng tôn vinh ánh sáng của lòng yêu thương, không chỉ đẹp nao lòng mà còn có khởi nguồn từ sự tri ân các anh hùng liệt sĩ trên nghĩa trang Trường Sơn của các thí sinh thực sự gây xúc động mạnh mẽ, oà vỡ cảm xúc biết ơn thiêng liêng, tri ân và cám ơn cuộc đời. Thực sự đây là một ý tưởng đắt giá, được thể hiện quá mãn nhãn lay thức, truyền cảm hứng tràn đầy biết ơn tới người xem và cả những trái tim trong trẻo của các thí sinh.

Mai này những hạt mầm yêu thương, giọt ánh sáng trí tuệ hôm nay sẽ soi sáng, dẫn dắt các em không lạc đường, sẽ là hành trang quý báu của các em để bước vào đời . HHVN không chỉ yêu thương tạo cơ hội cho các em toả sáng mà còn truyền ngọn lửa khát khao cống hiến, sẻ chia vì một nước Việt nhân ái hơn, giàu có hơn, đẹp đẽ hơn.

Đăng quang và toả sáng

Ngày hôm qua Trần Tiểu Vy, cô học trò vừa tốt nghiệp THPT bé nhỏ, đáng yêu như tên gọi, viên ngọc trai sáng trong, gìn giữ trong hai mảnh vỏ gia đình yêu thương đã được rèn rũa, nỗ lực toả sáng để đăng quang ngôi vị Hoa hậu quốc gia Việt Nam năm 2018.

Hy vọng tân hoa hậu Trần Tiểu Vy sẽ bước tiếp đàn chị Hoa hậu Nhân á Hoa hậu Việt nam 2016, Hoa hậu Nhân ái thế giới 2017 Đỗ Mỹ Linh, phát triển sứ mệnh cao cả, cống hiến vẻ đẹp, sức lực, lòng nhân ái yêu thương của mình cho cộng đồng.

Năm nay để giúp cho những viên ngọc đăng quang ngày càng toả sáng, mãi xứng đáng với vương miện HHVN, Ban tổ chức HHVN cũng đã ký cam kết với Hoa hậu Trần Tiểu Vy, Á hậu 1 Bùi Phương Nga và Á hậu 2 Nguyễn Thị Thuý An sẽ đồng hành cùng bước tiếp trên con đường tạo dựng thương hiệu và hình ảnh trong sáng, tài năng và nhân ái , cống hiến vì cộng đồng  của các Hoa hậu Việt Nam.

Và chính cái nôi HHVN đã đón những viên ngọc trai rực sáng ấy kết lên vương miện nhan sắc Việt  30 năm qua, tạo nên một thương hiệu nhan sắc quốc gia uy tín không chỉ ở Việt Nam mà cả trên thế giới.

MỚI - NÓNG