Nghệ sĩ Tự Long lấy vợ lần hai

Tự Long và vợ - giảng viên Minh Nguyệt - trong ảnh cưới.
Tự Long và vợ - giảng viên Minh Nguyệt - trong ảnh cưới.
Danh hài của loạt chương trình "Gặp nhau cuối năm" tổ chức đám cưới với giảng viên Minh Nguyệt vào tối 7/5 tại Hà Nội. Vốn kín tiếng về đời tư, thông tin danh hài kết hôn lần hai vào chiều 7/5 gây bất ngờ cho mọi người. 

Vợ của Tự Long tên Minh Nguyệt - hiện là giảng viên Đại học Văn hóa Nghệ thuật, Hà Nội.

Hôn lễ diễn ra tại một nhà hàng ở thủ đô với sự tham dự của đông đảo nghệ sĩ: Xuân Bắc, Kim Oanh, đạo diễn Đỗ Thanh Hải, MC Thảo Vân, Thành Trung, ca sĩ Mỹ Dung...

Trước khi về sống chung, Tự Long và Minh Nguyệt đã có một thời gian dài tìm hiểu. Nghệ sĩ từng tâm sự, vợ sắp cưới của anh rất yêu nghệ thuật. Cô cũng đồng cảm và chia sẻ với anh nhiều điều trong cuộc sống.

Nghệ sĩ Tự Long lấy vợ lần hai ảnh 1

Ca sĩ Mỹ Dung (phải) cùng chồng tới dự đám cưới của nghệ sĩ Tự Long.

Tự Long từng kết hôn với người vợ đầu tiên là Minh Trang. Hai người yêu nhau suốt bảy năm khi còn là sinh viên rồi đi đến hôn nhân. Kết quả tình yêu của họ là cậu con trai tên Vũ Tự Gia Anh, biệt danh là Teppy. Năm 2012, Tự Long và vợ lặng lẽ ly hôn. Anh cũng chưa một lần đề cập đến sự đổ vỡ này. 

Tự Long tên thật là Vũ Tự Long, sinh năm 1973 tại Bắc Ninh. Anh hoạt động trong nhiều lĩnh vực: hài, chèo và phim ảnh. Tự Long được biết đến và yêu mến nhiều khi tham gia đóng hài trong các chương trình Gặp nhau cuối tuần, Gặp nhau cuối năm... Năm 2012, Tự Long được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.